Việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế trên cơ sở tổ chức lại các lực lượng hoạt động âm nhạc trên địa bàn tỉnh, trong đó lấy Khoa Âm nhạc của Trường Đại học Nghệ thuật Huế làm nòng cốt, là một yêu cầu bức thiết nhằm phát huy tiềm năng văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hòa (ảnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, chung quanh vấn đề này.
° Thưa ông, tại sao Học viện Âm nhạc được thành lập ở Huế mà không phải ở địa phương khác như Đà Nẵng, Nghệ An hoặc Đắc Lắc…?
° Dĩ nhiên mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng, nhưng thế mạnh của Thừa Thiên-Huế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, từng là kinh đô của nhà Nguyễn….
Hiện Thừa Thiên-Huế mang trong mình những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, được Chính phủ công nhận Đô thị loại I và xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival.
Ngoài ra, Thừa Thiên-Huế còn là địa phương duy nhất trong khu vực có tổ chức đào tạo âm nhạc ở bậc đại học và phối hợp đào tạo âm nhạc bậc sau đại học với Trường Đại học Nghệ thuật Huế, được hình thành và phát triển hơn 40 năm trên cơ sở của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ (1962) đến Trường Đại học Nghệ thuật Huế từ năm 1994…
° Vậy tỉnh đã có những bước chuẩn bị gì cho Học viện Âm nhạc Huế sẽ ra đời vào cuối năm nay?
° Khi được sự đồng ý về chủ trương thành lập Học viện Âm nhạc Huế của Phó Thủ tướng Chính phủ hồi đầu năm 2006, chúng tôi đã biên soạn Đề án thành lập Học viện Âm nhạc Huế và nhận được sự đồng tình của các bộ, ngành có liên quan.
Theo đó, chuyển giao cán bộ, cơ sở vật chất… từ bộ phận âm nhạc của Trường Đại học Nghệ thuật Huế sang cho Học viện Âm nhạc Huế. Về phía tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã tích cực chuẩn bị như: có văn bản đồng ý chuyển giao toàn bộ khu nhà đất tại số 1 Lê Lợi - Huế với diện tích 62.000m2, gồm hai dãy nhà kiên cố và một số dãy nhà cấp 4 cho Học viện Âm nhạc Huế…
Còn cơ sở vật chất của ngành Mỹ thuật và khoa Kiến trúc được chuyển về khu vực Tịnh Tâm - một cơ sở chính của Trường Đại học Nghệ thuật Huế hiện nay, có diện tích gần 3 ha để thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Huế - và trả lại cơ sở đào tạo của Trường Đại học Nghệ thuật Huế tại Đại Nội cho di tích Cố đô Huế.
° Đề án thành lập Học viện Âm nhạc Huế đặt vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc của khu vực như thế nào?
° Theo quy hoạch phát triển hệ thống văn hóa thông tin cơ sở từ cấp tỉnh đến cấp phường xã đến năm 2010 của Bộ Văn hóa Thông tin thì mỗi tỉnh, thành phải có 2 cán bộ âm nhạc; cấp thành phố, thị xã, quận, huyện trực thuộc tỉnh có 1 cán bộ âm nhạc.
Ngoài ra, nhu cầu đào tạo cán bộ làm công tác văn hóa thông tin nói chung và âm nhạc nói riêng cho cấp xã, phường, cho các thiết chế văn hóa nghệ thuật (đoàn nghệ thuật, các đội thông tin lưu động, các nhà văn hóa…) rất lớn.
Do vậy, khi được thành lập, Học viện Âm nhạc Huế sẽ đảm nhận công tác đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc của miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ sự nghiệp bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
° Cảm ơn ông.
Chiến Dũng