Theo Kyodo, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Đài Loan Wu Ming-ming cho biết, xuất khẩu dứa Đài Loan sang Nhật Bản đã tăng đều đặn trong những năm qua. Trong năm 2018, lãnh thổ Đài Loan là nhà cung cấp dứa lớn thứ 5 của Nhật Bản với 682 tấn; năm 2020, Đài Loan đã trở thành nhà cung cấp dứa lớn thứ hai cho Nhật Bản với 2.144 tấn, trị giá 337,89 triệu yen (3,09 triệu USD).
Hôm 26-2, Trung Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu dứa từ Đài Loan với lý do phát hiện một số vấn đề trong quá trình kiểm dịch. Quyết định của Trung Quốc không chỉ bị lãnh thổ Đài Loan phản đối mà chịu chỉ trích bởi nhiều nền kinh tế khác như Mỹ, Canada. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau, Đài Bắc chỉ mất 4 ngày để “giải cứu” khối lượng dứa ngang bằng lượng dứa xuất khẩu sang Trung Quốc trong một năm.
Các tin, bài viết khác
-
Xả súng tại trường học ở bang Texas (Mỹ), hơn 20 người thiệt mạng
-
Nông trại hy vọng ở Manguinhos
-
Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson
-
ILO: Nguy cơ đe dọa thị trường lao động toàn cầu
-
TikTok cho phép các nhà sáng tạo nội dung tính phí
-
Tần suất nắng nóng ở Nam Á có thể cao gấp 30 lần
-
Bệnh đậu mùa khỉ ít có nguy cơ thành đại dịch
-
Thế giới: Hơn 100 triệu người buộc phải di tản
-
Tân Thủ tướng Australia công bố các ưu tiên
-
Myanmar tìm thấy 14 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển