Nhiều hoạt động tuyên truyền về phân giới, cắm mốc trên địa bàn biên giới tỉnh Bình Phước

Sáng 26-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức đoàn công tác tuyên truyền về tình hình phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền và thăm, tặng quà, khám bệnh cho người dân xã biên giới Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước).
Trao kinh phí máy lọc nước cho Đồn Biên phòng Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập
Trao kinh phí máy lọc nước cho Đồn Biên phòng Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Tham gia đoàn có đại diện Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và hơn 100 bác sĩ, tình nguyện viên đoàn Bác sĩ Tâm Việt.

Nhiều hoạt động tuyên truyền về phân giới, cắm mốc trên địa bàn biên giới tỉnh Bình Phước ảnh 1 Phó Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu (giữa) tặng quà hộ đồng bào dân tộc khó khăn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

Đoàn đã có các hoạt động tuyên truyền về tình hình phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, tham quan cột mốc biên giới tại Đồn Biên phòng Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân khó khăn tại huyện Bù Gia Mập, sửa chữa đường dây điện, tặng các trang thiết bị điện cho 10 hộ dân khó khăn trên địa bàn biên giới và tặng 250 phần quà cho người nghèo, tổ chức Tết Trung thu cho hơn 500 em nhỏ vùng biên giới Bù Gia Mập. Tổng kinh phí đợt hoạt động này là hơn 400 triệu đồng do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ở TPHCM đóng góp.

Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện cho một hộ dân xã biên giới Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Tin cùng chuyên mục