
Phát biểu tại Berlin, Đức nhân chuyến thăm nước này, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice (ảnh) ám chỉ rằng các chính phủ châu Âu đã biết các hoạt động tình báo của Mỹ, trong đó có việc vận chuyển bí mật các nghi can khủng bố từ nước này sang nước khác mà không theo luật dẫn độ.

Bà Rice gọi việc Mỹ chống khủng bố tại châu Âu là để “cứu giúp người dân châu Âu”. Theo bà, đây là biện pháp đề phòng khủng bố đã được sự chấp thuận của các nước tham gia.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng “Mỹ luôn tôn trọng chủ quyền của các nước trong khi thực hiện các chiến dịch tình báo bên trong lãnh thổ các nước”, nghĩa là Mỹ sẽ không hành động nếu không được phép của nước đó.
Tuy nhiên, bà Rice không cho biết Mỹ có nhà tù bí mật ở châu Âu hay không mà chỉ thừa nhận rằng nhiều nghi can thực hiện vụ khủng bố ngày 11-9-2001 bị giam giữ bên ngoài nước Mỹ.
Bằng phát biểu này, bà Rice muốn lôi kéo cả chính phủ các nước châu Âu vào cuộc chứ không chỉ một mình Mỹ chịu sự chỉ trích từ dư luận châu Âu.
Cùng ngày 6-12, Hãng tin ABC cho biết trong tháng 11, CIA đã đưa 11 nghi can hàng đầu của tổ chức Al-Qaeda từ các nhà tù bí mật ở Đông Âu sang các nhà tù mới tại sa mạc ở Bắc Phi. Hành động vội vã này nhằm xóa bỏ các vết tích tại châu Âu trước khi Ngoại trưởng Mỹ đến đây.
V.M. (Theo WP, IHT)