
Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền cho người dân về chủ trương mô hình chính quyền 2 cấp
Thực hiện chủ trương này, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã cùng vào cuộc, vừa chủ động xây dựng đề án, phương án sắp xếp, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, những ngày này, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để vận hành thử tiến tới vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng thuận cao
Nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị về triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp ủy xác định cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nêu rõ lộ trình và nội dung tuyên truyền theo từng giai đoạn cụ thể; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Bám sát các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, các cơ quan, đơn vị, nhất là các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân.
Ông Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đình Lập thông tin: Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là gần vào thời điểm vận hành chính quyền 2 cấp, cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy; chủ động làm tốt công tác tư tưởng, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào hoạt động bộ máy mới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng định hướng nội dung cho các đảng ủy xã mới thành lập để tới đây tiếp tục triển khai.

Các đại biểu tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự hội nghị tập huấn về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Cùng với Đình Lập, công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện đa dạng, linh hoạt như thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hội nghị, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội… Là cơ quan báo chí chủ lực trên địa bàn, thời gian qua, Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn đã tập trung thực hiện, cập nhật các tin, bài, ảnh, phóng sự về sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác chuẩn bị vận hành chính quyền cấp xã; việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ tại các xã mới thành lập. Hằng tuần, các phóng viên đều nghiên cứu, triển khai các tin, bài phản ánh công tác sắp xếp các đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, nhất trí cao trong các cấp ngành, cơ quan, đơn vị và các cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn.
Niềm tin vững
Song song với tinh thần đồng thuận, ủng hộ cao trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cán bộ, đảng viên và đặc biệt là người dân cũng đặt ra những kỳ vọng vào hiệu năng, hiệu quả của mô hình mới.
Với mô hình mới, cấp cơ sở đóng vai trò quan trọng, là cầu nối vừa truyền tải, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật đến với người dân vừa là cấp trực tiếp ghi nhận, giải đáp hoặc tiếp thu các kiến ý kiến, mong muốn nguyện vọng của người dân. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền, thời gian tới, cấp cơ sở sẽ tiếp nhận, thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về.
Ông Dương Thế Ngọc, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận khối phố Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn chia sẻ: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mong rằng tới đây cấp cơ sở sẽ giải quyết trực tiếp, nhanh gọn các thủ tục hành chính, không còn tình trạng cấp xã thì chuyển lên huyện còn lên huyện lại chuyển về xã, vừa mất thời gian, vừa mất chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc lớn ở cấp cơ sở, cơ bản cán bộ, công chức cấp huyện được bố trí làm việc, giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt các xã. Bên cạnh đó, tỉnh cũng điều động cán bộ cấp tỉnh về xã giữ các chức vụ chủ chốt. Chủ trương này cũng nhận được sự tin tưởng mong chờ của người dân về một bộ máy mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Ông Hoàng Văn Thiện, thôn Bản Xả, xã Bính Xá, huyện Đình Lập chia sẻ: Thời gian gần đây, chúng tôi được tuyên truyền và hoàn toàn ủng hộ chủ trương sáp nhập các xã gắn với triển khai mô hình 2 cấp. Sau khi sáp nhập, chúng tôi đến trụ sở làm việc của xã mới sẽ xa hơn, tuy nhiên điều chúng tôi mong là cán bộ, công chức phải thực sự vì dân phục vụ, điều gì dân chưa hiểu phải giải thích cho dân hiểu, dân chưa làm được phải giúp dân làm. Nếu cán bộ, công chức đều làm được việc, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục thì dù có đi xa hơn người dân cũng hoàn toàn đồng tình, đồng thuận. Thực tế là hiện giờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ bản các tuyến đường trục xã đã được cứng hóa, tạo thuận tiện cho sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân hơn trước đây.
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong tiến trình cải cách bộ máy của hệ thống chính trị. Việc tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ công mà quan trọng hơn là mở rộng không gian, tạo dư địa thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Cô giáo Lê Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình chia sẻ: Chúng tôi tin rằng việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp là chủ trương đúng đắn, tạo động lực thúc đẩy chính quyền mới hoạt động hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả. Từ đây sẽ tiết kiệm được ngân sách để đầu tư cho giáo dục, y tế, cũng như các chính sách an sinh xã hội khác. Điển hình như mới đây, chủ trương miễn học phí cho học sinh trong cả nước đang nhận được sự quan tâm và nhận nhiều phản hồi tích cực trong các tầng lớp Nhân dân.
Với sự quyết tâm và những bước đi thận trọng, bài bản, mô hình này sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho một nền hành chính hiện đại, dân chủ, vì dân phục vụ. Đồng thời, trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo động lực để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.