Nổ đầu đạn, 3 người thương vong

Ngày 26-12, thông tin UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ nổ đầu đạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

 

Anh Thanh đang được điều trị tại bệnh viện
Anh Thanh đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 25-12, anh Lương Quốc Huy (43 tuổi, ngụ xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa), mang đầu đạn ra chòi rẫy để cưa. Thời điểm trên trong chòi cũng có anh Võ Văn Tĩnh (29 tuổi) và anh Phan Đức Thanh (25 tuổi, người làm thuê cho anh Huy). Trong lúc cưa, đầu đạn bỗng dưng phát nổ khiến anh Huy và anh Tĩnh tử vong tại chỗ. Anh Thanh bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại bệnh viện các bác sĩ xác định nạn nhân bị chấn thương phức tạp vùng hậu môn, đa vết thương do hỏa khí. Bước đầu anh Thanh đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục.

Theo anh Thanh, thời điểm xảy ra vụ nổ vì tò mò nên anh ngồi từ xa xem anh Huy cưa đầu đạn và không ngờ rằng đầu đạn phát nổ.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng huyện Đak Đoa xác định anh Huy chuyên đi rà tìm sắt vụn. Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện có hơn 100 quả đạn cối các loại và hơn 1 bao tải tút đạn các loại, tất cả đều là phế liệu của chiến tranh.

Tin cùng chuyên mục