Nói chuyện với láng giềng Iraq

Hôm nay, 9-3, Hội nghị An ninh quốc tế về Iraq khai mạc tại Baghdad, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Syria, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Ai Cập, 5 nước thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, các ngoại trưởng liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hội nghị các nước Hồi giáo, để bàn về tương lai nước này.

Bất ổn liên tục leo thang trong thời gian qua đã khiến Mỹ và chính quyền Iraq buộc phải thay đổi chiến lược, Washington nhận ra rằng, chỉ với sự góp mặt của quân đội Mỹ tại Iraq là không đủ mà cần phải có sự hợp tác từ các quốc gia trong cộng đồng Arập.

Đây được xem là động thái mới mang tính tích cực từ phía chính quyền Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp cho tình hình an ninh Iraq. Điều này chính là lý do thúc đẩy việc Washington chịu nói chuyện những láng giềng của Iraq vốn có những hiềm khích sâu sắc với Mỹ như Iran và Saudi Arabia, nhưng lại được cho là có những mối quan hệ mật thiết các phe phái ở Iraq, cũng như những mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau trong khu vực.

Điều đặc biệt hơn, thêm một động thái mới từ phía Iran và Mỹ là hai nước đã có những bước đầu tiên thay đổi về ngoại giao sau nhiều tháng từ chối đàm phán để cùng bắt tay làm dịu tình hình xung đột tại Iraq.

Trước đó, chính phủ Iran bày tỏ quan ngại về cuộc đấu khẩu sẽ diễn ra tại hội nghị vì những bất đồng và căng thẳng giữa hai nước.

Trong khi phía Washington cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho phái Shiite làm nhiễu loạn tình hình nước này. Gần đây, Mỹ có những biểu hiện cứng rắn với Iran kể cả về ngoại giao lẫn quân sự.

Quân đội Mỹ đã bắt giữ một số quan chức người Iran tại Iraq và gia tăng sự hiện diện của hải quân ở vùng Vịnh. Tổng thống Iran Mahmou Ahmedinejad đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân của nước này.

Trước mắt, Washington mong muốn qua hội nghị an ninh Iraq sẽ củng cố thêm vị trí quyền lực của mình tại chiến trường Iraq, đồng thời, thuyết phục các nước giảm bớt những quan ngại về tình hình bất ổn tại quốc gia này sau khi có sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ.

Theo phân tích của hãng tin Tân Hoa, hội nghị lần này sẽ mở ra cho Iraq cơ hội mới nhằm ổn định tình hình trong nước cũng như hướng đến khu vực Trung Đông hòa bình hơn, thông qua sự hợp tác từ các quốc gia lân cận và các cường quốc trên thế giới.

(Theo THX)
THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục