Omicron trở thành biến thể chủ đạo ở Mỹ

Ngày 21-12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể Omicron trong bối cảnh biến thể siêu lây nhiễm này đã trở thành biến thể chủ đạo làm dịch Covid-19 tái bùng phát tại Mỹ, nguyên nhân gây ra 73,2% số ca nhiễm mới trong tuần vừa qua.

Thủ đô Washington D.C. của Mỹ đã được ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Theo đó, biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố được khôi phục. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có bài phát biểu vào tối 21-12 (giờ địa phương) nhằm thông báo cho người dân về kế hoạch đối phó với biến thể này.

Trong bối cảnh châu Âu tiếp tục là tâm dịch với số ca mắc mới và số ca tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 282.768 ca và 3.007 ca, Hội đồng châu Âu đã đạt được thỏa thuận chính trị về quy định cho phép kích hoạt các biện pháp đối phó y tế khẩn cấp và có mục tiêu của Cơ quan Ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu. Các biện pháp trên bao gồm cung cấp và mua sắm nguyên liệu, cũng như thực hiện các biện pháp đối phó y tế liên quan đến khủng hoảng, kích hoạt các cơ sở công nghiệp dành riêng để sản xuất vaccine và phương pháp điều trị, thành lập ủy ban khủng hoảng y tế với các quốc gia thành viên và tạo ra các cơ chế giám sát nhanh chóng.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cũng đã cấp phép lưu hành có điều kiện với vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Novavax dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Đây là loại vaccine thứ năm được EMA phê duyệt sau vaccine của Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson&Johnson. 

Trong khi có nhiều nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron làm giảm hiệu quả của các loại vaccine được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, cũng như các biện pháp điều trị bằng thuốc kháng thể đơn dòng (mAbs), ngày 21-12, Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna của Mỹ, ông Stephane Bancel, cho biết hãng chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ so với vaccine mRNA-1273 đang lưu hành hiện nay là có thể xúc tiến phát triển một loại vaccine đặc hiệu chống lại biến thể Omicron trong vài tuần tới.

Còn hãng sản xuất dược phẩm Shionogi & Co. của Nhật Bản cho biết hãng đã lấy mẫu biến thể Omicron từ Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) và kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc điều trị Covid-19 dạng uống của hãng có hiệu quả đối với Omicron. Trước đó, Shionogi & Co. cũng xác nhận thuốc chữa Covid-19 có hiệu quả đối với các biến thể Alpha và Delta.

Tin cùng chuyên mục