Phá ổ cá độ bóng đá với tiền cá cược trên 23 tỷ đồng

Tôn khai đã nhận tài khoản cá độ bóng đá của 1 đối tượng tên Tám ở TP Hải Dương. Sau đó, Tôn chia làm nhiều tài khoản nhỏ giao cho Tới, Toàn sử dụng để cá độ và tổ chức cá độ bóng đá kiếm lời. Cứ 1 triệu đồng tiền cá độ, Tôn cắt lại 50.000 đồng tiền hoa hồng.
Phá ổ cá độ bóng đá với tiền cá cược trên 23 tỷ đồng
Ngày 4-7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá được một ổ nhóm đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn.
Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Tôn (29 tuổi), Phạm Văn Tới (34 tuổi) và Kiều Bá Toàn (31 tuổi) cùng trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Dương về hành vi đánh bạc. 
Trước đó, tại nhà Tôn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Tôn, Tới và Toàn đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Sau khi bị bắt, Tôn khai đã nhận tài khoản cá độ bóng đá của 1 đối tượng tên Tám ở TP Hải Dương. Sau đó, Tôn chia làm nhiều tài khoản nhỏ giao cho Tới, Toàn sử dụng để cá độ và tổ chức cá độ bóng đá kiếm lời. Cứ 1 triệu đồng tiền cá độ, Tôn cắt lại 50.000 đồng tiền hoa hồng.
Cơ quan công an xác định từ đầu World Cup 2018 đến khi bị bắt giữ, số tiền cá độ bóng đá qua tài khoản của nhóm đối tượng này là hơn 23 tỷ đồng.
Trước khi bị bắt, 3 đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự nhưng thường giao du với nhiều đối tượng hình sự, cộm cán tại TP Hải Dương, trong đó, Tới là đối tượng cộm cán ở xã An Lâm, hoạt động cầm đồ và tổ chức hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê. Hiện vụ án được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục