Phát hiện 8.000 đôi tất giả, tiêu hủy gần 1 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả

Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện khoảng 8.000 đôi tất giả tại một ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội, đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Sáng 20-3, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) thông tin, Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội) vừa tổ chức kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số nhà 7, ngõ 180, đường Đức Thượng, thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở này có khoảng 8.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đội Quản lý thị trường số 24 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

IMG_7496.jpeg
Lô 8.000 đôi tất bị thu giữ. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

* Cùng ngày 20-3, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan chức năng vừa tổ chức một đợt tiêu hủy hàng hóa là tang vật của các vụ việc vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ được.

IMG_7488.jpeg
Hội đồng tiêu hủy tài sản kiểm tra thực tế tình hình hàng hóa vi phạm trước khi đưa đi tiêu hủy

Các mặt hàng bị tiêu hủy chủ yếu là hàng lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ... là tang vật vi phạm hành chính bị các lực lượng chức năng của địa phương này phát hiện, tịch thu như: quần áo, giày dép, phụ kiện điện thoại, bình khí N20… với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

IMG_7489.jpeg
IMG_7490.jpeg
IMG_7491.jpeg
Các loại hàng hóa vi phạm bị thu giữ để tiêu hủy

Ngày 19-3, toàn bộ số tang vật này được tổ chức tiêu hủy tại Công ty TNHH môi trường Sông Công (thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) - đơn vị được cấp giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

IMG_7492.jpeg
Đưa hàng hóa xuống tiêu hủy
IMG_7493.jpeg
Tiêu hủy các bình khí trái phép
IMG_7495.jpeg
Tiêu hủy hàng hóa vi phạm tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
IMG_7494.jpeg
Đưa hàng hóa vào lò tiêu hủy

Cơ quan quản lý thị trường khẳng định, tài sản tiêu hủy không làm ảnh hưởng, không gây ô nhiễm môi trường. Toàn bộ tài sản sau khi tiêu hủy không còn giá trị và khả năng sử dụng.

Tin cùng chuyên mục