Quân đội phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19

Lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19, đã làm sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương cho thế hệ sau tiếp bước, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền TPHCM thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Ngày 22-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2021).
Tham dự chương trình gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM: Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quận khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.
Quân đội phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại chương trình gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các đơn vị quân đội trong toàn quân đã hỗ trợ, chi viện TPHCM trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đồng thời bày tỏ lòng thành kính, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh và tử vong trong đại dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, UBND TPHCM đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2021 “năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng vũ trang.
Cụ thể trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, lực lượng vũ trang đã vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, có diện rộng và chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19. Tất cả hành động này đã làm sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương cho thế hệ sau tiếp bước, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền TPHCM thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch.
Theo đồng chí Phan Thị Thắng, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là biến chủng mới Omicron.
Tuy nhiên, một lợi thế đồng thời là điều kiện then chốt để TPHCM tự tin thực hiện mở cửa, từng bước khôi phục kinh tế trong năm 2022 là tỷ lệ người dân đã tiêm vaccine cao. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2021, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã cơ bản kiểm soát được dịch. Độ phủ vaccine của các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đã được nâng lên đáng kể, tạo điều kiện cho việc giao thương, phân phối sản phẩm giữa các vùng, miền được thông suốt.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng nhấn mạnh, TPHCM triển khai thực hiện chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố với 6 giải pháp chiến lược trọng tâm.
Quân đội phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại chương trình gặp mặt cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2021). Ảnh: VIỆT DŨNG
Về phục hồi kinh tế, đồng chí Phan Thị Thắng nhấn mạnh, TPHCM tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn; Đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình bình ổn giá; nắm bắt thông tin tình hình khó khăn doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ….
Đồng thời, triển khai hiệu quả kế hoạch về phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 đến năm 2022 trên nguyên tắc “An toàn tới đầu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn". Tiếp tục triển khai các đề án phát triển ngành logistics; đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…
Về nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, TPHCM sẽ rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND quận, phường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính với những giải pháp thiết thực, cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính…
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, hiến kế bảo vệ, phát triển đất nước và TPHCM. Đồng thời luôn là tấm gương sáng để tuổi trẻ TPHCM phấn đấu học tập, noi theo; là chỗ dựa vững chắc; là cầu nối chặt chẽ giữa các cấp ủy cơ sở với nhân dân, quyết tâm giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân TPHCM.
Từ đó, góp phần xây dựng TPHCM sớm trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Thay mặt cho 70.000 hội viên Hội Cựu chiến binh TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM bày tỏ, trong những ngày cùng chính quyền, nhân dân thành phố phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng vũ trang, đặc biệt là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, hội cựu chiến binh, hội doanh nghiệp Cựu chiến binh TPHCM đã có nhiều việc làm thiết thực như huy động hơn 10.000 lượt đồng chí tham gia chống dịch; vận động, quyên góp, ủng hộ giúp đỡ nhân dân với số tiền hơn 54 tỷ đồng… góp phần cùng cấp ủy, chính quyền TPHCM thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM.

Đại diện thế hệ trẻ, Đại úy Hứa Quốc Dân (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31, Bộ Tư lệnh TPHCM) xin hứa sẽ cùng đồng chí, đồng đội chủ động, tự giác, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tập trung rèn luyện các kỹ năng, phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn có khát vọng đổi mới, tiên phong trong việc nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ.

Các chiến sĩ trẻ quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng vượt qua khó khăn, gian khổ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó… để góp phần phát triển đất nước và xây dựng, phát triển TPHCM.

Tin cùng chuyên mục