Quốc hội mới của Anh sẽ đưa Brexit thành hiện thực

Quốc hội Anh vừa được bầu với đa số nghị sĩ đảng Bảo thủ ngày 20-12 đã nhóm họp để phê chuẩn thỏa thuận Brexit (đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu - EU).

Theo AP, hầu như chắc chắn thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Boris Johnson sẽ được thông qua sau nhiều lần bị bác bỏ trong nhiệm kỳ Quốc hội trước, khi các nghị sĩ đối lập Công đảng vẫn còn nhiều ghế hơn.

Kết quả như vậy sẽ giúp ông Johnson đáp ứng lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là sẽ “hoàn thành Brexit” bằng bất cứ giá nào vào ngày 31-1-2020. Nhưng điều đó cũng sẽ đẩy London và Brussels đến gần một bờ vực khác có thể phá vỡ quan hệ thương mại ổn định giữa hai bên vào cuối năm 2020.

Thủ tướng Anh vẫn tự tin khẳng định tại phiên khai mạc Quốc hội mới rằng: “Một thời kỳ hoàng kim mới cho Vương quốc Anh hiện đang trong tầm tay”. Theo ông, nước Anh đang “lấy lại” quyền kiểm soát tài chính, luật pháp, biên giới và thương mại, dọn đường cho chương trình đổi mới quốc gia.

Tin cùng chuyên mục