Quốc hội Việt Nam và Bangladesh tăng cường quan hệ hợp tác

Vào lúc 10 giờ ngày 21-9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal, thủ đô Dhaka, bắt đầu thăm chính thức CHND Bangladesh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại Nhà Quốc hội Bangladesh trưa 21-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực, trong đó có việc tiếp tục duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao. Năm 2022, với kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD, Bangladesh trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam ở Nam Á. Hai bên đã nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHND Bangladesh, chiều 21-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến khai trương trưng bày ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bangladesh. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHND Bangladesh, chiều 21-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến khai trương trưng bày ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bangladesh. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury ghi nhận các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc Bangladesh cử học sinh, sinh viên sang các trường đại học của Việt Nam và phân hiệu các trường đại học uy tín của các nước mở tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Bangladesh cũng khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành của hai nước ký kết hợp đồng triển khai các tour du lịch đến Việt Nam và Bangladesh, tăng cường kết nối đường hàng không, khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay thẳng hoặc kết nối qua nước thứ 3.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội và chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội. Nhân dịp này, Quốc hội hai nước công bố thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh khóa XV và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bangladesh - Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục