Sạt lở nghiêm trọng khiến 15 hộ dân tại An Giang phải di dời khẩn cấp

Tối 14-6, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở rạch Cái Sao (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) khiến 15 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Sạt lở nghiêm trọng khiến 15 hộ dân tại An Giang phải di dời khẩn cấp ảnh 1 Người dân nhanh chóng di dời đồ đạc ra khỏi khu vực sạt lở

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực rạch Cái Sao, thuộc phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên đã xảy ra sạt lở đất với chiều dài hơn 60m, vị trí sạt lở cách Quốc lộ 91 khoảng 200m, cách đường giao thông liên khóm khoảng 4m… làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương.

Đây là nơi nằm trong cảnh báo nguy cơ sạt lở của tỉnh An Giang, do có sự chủ động từ trước nên không thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ sạt lở gây hư hại 15 căn nhà; trong đó, phần nhà bếp của 6 hộ dân bị sụp hoàn toàn xuống rạch Cái Sao, 5 hộ dân có nhà bị nứt và 4 hộ dân khác có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu do dòng chảy lớn, mái dốc thẳng đứng, nền đất yếu, cộng với mưa lớn kéo dài gây sạt lở.

Sạt lở nghiêm trọng khiến 15 hộ dân tại An Giang phải di dời khẩn cấp ảnh 2 Hiện trường vụ sạt lở 

Ngành chức năng đã vận động di dời các hộ dân đến nơi an toàn, điều tiết giao thông và tính phương án mở đường đi tạm cho người dân; ngoài ra tiến hành lắp biển báo tạm để người dân không vào khu vực nguy hiểm; đồng thời cử lực lượng theo dõi diễn biến nhằm ứng phó kịp thời khi có sạt lở xảy ra.

Tin cùng chuyên mục