Suy nghĩ về đạo đức người làm báo

Suy nghĩ về đạo đức người làm báo
Suy nghĩ về đạo đức người làm báo ảnh 1

Trong tháng 5-2008, một số hãng tin nước ngoài đưa thông tin sai lệch về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, ngay lập tức đã tác động đến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước. Tỷ giá ngoại tệ so với VND tăng mạnh trên thị trường tự do, đồng thời với giá vàng nhảy múa không tuân theo một quy luật nhất định, tách rời với thị trường vàng thế giới…

Điều đó cho thấy hiệu ứng của thông tin tác động nhanh, nhạy đối với dư luận và xã hội đến mức độ nào. Thật nguy hiểm khi những thông tin ấy lại trái ngược với thực tế đang diễn ra! Đối với báo chí trong nước, đôi lúc, nhiều khi lại có những ý kiến, những bài viết thiếu sự chuẩn mực, không bám sát thực tiễn.

Trong những năm gần đây, đồng thời với tiến trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, có sự giao lưu, tiếp nhận thông tin giữa trong nước và nước ngoài, đã có nhiều trường hợp báo chí trong nước bê nguyên, đăng lại thông tin từ bên ngoài thiếu sự kiểm chứng chặt chẽ. Những thông tin như vụ “bưởi gây bệnh ung thư”, vụ “chất kích thích tăng trưởng rau trồng”, gần đây nhất là vụ “mỏ đá quý mới ở Đà Nẵng”... Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đăng tải những thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, đối với người làm báo - báo chí cách mạng Việt Nam, phục vụ quan điểm chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, điều cần xác định trước hết là lương tâm, đạo đức nhà báo.

Trong sự nghiệp làm báo, có nhiều nhà báo đeo bám đến tận cùng vụ việc tiêu cực, phức tạp – như nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải thực hiện bài viết điều tra vụ đất đai ở Đồ Sơn để mang lại sự thật và công lý; có những nhà báo biết từ chối những đồng tiền phi pháp; có những nhà báo dũng cảm đấu tranh, phanh phui cái ác, cái xấu bị đối tượng vi phạm pháp luật truy sát… Đó thật sự là những tấm gương trong sáng trong đội ngũ những người làm báo được xã hội trân trọng, tôn vinh.

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đúng vào thời điểm cả nước đang phát động thực hiện phong trào “thi đua ái quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi cách đây 60 năm, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam cần có những hành động hưởng ứng thiết thực, chuyển tải những thông tin thật sự có giá trị trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội đất nước đến cho bạn đọc, bạn xem đài cả nước. 

TRẦN QUANG TUẤN

Tin cùng chuyên mục