Tạm giữ nhóm thanh niên ném “bom xăng” đốt quán nhậu

Do mâu thuẫn với nhân viên sau khi ăn nhậu, nhóm đối tượng đã dùng 2 lon bia chứa xăng ném vào quán nhằm đốt quán này. 
Công an khám nghiệm 1 vụ cháy trước đó
Công an khám nghiệm 1 vụ cháy trước đó

Ngày 23-4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho hay, đang tạm giữ Ngô Văn Nam (SN 1996, ngụ TP Hà Nội), Phạm Phú Vinh (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) và Lê Minh Nhựt (SN 1997, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Huỷ hoại tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ sáng ngày 21-4, người dân sinh sống ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện một quán nhậu gần đó bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi. Do nghi vấn có người cố tình phóng hoả nên chủ quán là anh N. đã báo công an.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy tới ném “bom xăng” vào quán nhậu.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định 3 đối tượng là Nam, Vinh, Nhựt nên mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Trước đó, cả 3 đi tới quán của anh N. để ăn nhậu. Sau khi tính tiền thì mâu thuẫn với nhân viên của quán.

Đến 2 giờ 30 ngày 21-4, Nam lấy 2 vỏ lon bia chứa xăng, rồi cùng Vinh, Nhựt đi xe máy tới quán để đốt quán.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục