Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nước ngoài thành công

Chiều 10-9 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Adam Sitkoff, Giám đốc Điều hành Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), dẫn đầu.

Thủ tướng đánh giá, hiện nay, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng mạnh. Các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế số nên tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Ông Adam Sitkoff cho biết, các DN Hoa Kỳ đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế. Nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các DN này làm ăn thành công tại Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế số, kết nối số, thành phố thông minh, dược phẩm, phát triển năng lượng...

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Huh Chang Soo, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc. Thủ tướng cho biết quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện có gần 160.000 người Hàn Quốc và Việt Nam sinh sống tại mỗi nước. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đầu tư thành công tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các DN Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp nặng, phát triển cơ sở hạ tầng và có sự kết hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn giữa DN của Hàn Quốc với DN Việt Nam và tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, ông Huh Chang Soo cho biết, quy mô thị trường, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, quan hệ hợp tác 2 nước ngày càng phát triển. Ông Huh Chang Soo dự đoán, đến năm 2020, kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 100 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục