Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển của Nhật Bản

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, sáng 26-6, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 
Tàu hải giám Trung Quốc (giữa) gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Ảnh: TTXVN
Tàu hải giám Trung Quốc (giữa) gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Ảnh: TTXVN
JCG đã phát hiện 4 tàu trên ở vùng biển quanh quần đảo vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương (tức 8 giờ Việt Nam) và lưu lại đó trong khoảng 1 giờ 40 phút trước khi rời đi. Trước đó, hôm 24-6, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo không có người sinh sống nói trên và lưu lại trong khoảng 2 giờ trước khi di chuyển vào khu vực tiếp giáp gần đó. 

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa, Nhật Bản, khoảng 400km về phía Tây. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền và Trung Quốc thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này. Tranh chấp chủ quyền đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại đây hồi tháng 9-2012.

Tin cùng chuyên mục