Tây Ninh: Xin lỗi người bị bắt giam oan

Ngày 8-5, tại UBND xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, ngụ ấp Xóm mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), người bị bắt giam oan sai 40 năm trước.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26-7-1979, ông Dũng cùng 7 người khác bị bắt giữ vì cáo buộc cướp 5 chỉ vàng của nhà máy xay lúa ở xã Đông Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Đến năm 1983, cả 8 người được thả và bắt đầu quá trình kiện đòi bồi thường oan sai nhưng đến tháng 11-2018, TAND tỉnh Tây Ninh mới tuyên buộc VKSND cùng cấp bồi thường cho ông Dũng 615 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết khi vụ án xảy ra, trong mắt mọi người ông là một tên cướp, nên cả gia đình, trong đó cả vợ và con, rất xấu hổ, tủi nhục, phải đi nhiều nơi làm thuê kiếm sống và sẵn sàng đón nhận lời xin lỗi của cơ quan chức năng.

VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ sớm làm rõ vai trò của các điều tra viên tham gia vụ việc trước đây đã gây nên oan sai.

Tin cùng chuyên mục