

Ngày 29 – 9, đâu đâu cũng nghe người dân Italia bàn tán xôn xao về một kế hoạch xây đập bảo vệ thành phố Venice trị giá 4,5 tỷ euro vừa được Thủ tướng Silvio Berlusconi thông báo dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2011.
Quyết định xây đập để bảo vệ thành phố Venice khỏi các cơn triều cường (nguy hiểm khi có lũ) đã được đề xuất lên Chính phủ Italia năm 1966, sau khi một cơn lũ bất ngờ ập tới quét sạch nhà cửa của hơn 5.000 người trong thành phố này. Tuy nhiên, mãi đến năm 2003, nó mới được bắt đầu. Thế nhưng, không lâu sau đó, dự án này bị hoãn lại vì những cáo buộc hủy hoại môi trường.
Các nhà môi trường cho rằng, đập bảo vệ sẽ biến thành phố Venice thành một cái ao và sẽ gây ra nhiều tác hại hơn khi lũ ập đến. Vào đầu tháng này, những người phản đối toàn cầu hóa cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình tại nơi dự kiến xây đập bảo vệ. Thị trưởng thành phố Venice lo ngại Hội đồng thành phố này sẽ ngăn cản dự án trên.
Không phản đối như các nhà môi trường, chi nhánh Quỹ Thế giới hoang dã (WWF) ở Italia đề xuất việc đóng cửa cảng hàng hóa của thành phố và ngăn cản các tàu tuần tra tiếp cận thành phố sẽ là một biện pháp hữu hiệu hơn để ngăn chặn thiệt hại trong bối cảnh tầng suất xuất hiện triều cường ngày càng tăng. Hơn 50 cơn triều cường nguy hiểm xuất hiện từ 1993 – 2002, gấp 10 lần so với chỉ 5 cơn triều cường trong10 năm, từ 1923 đến 1932.
X.H. (Theo BBC)