Đúng như dự đoán, cuộc đàm phán do LHQ chủ trì về quy chế tương lai cho tỉnh Kosovo trong CH Serbia tại Vienne (Áo) đã thất bại. Kết thúc hai ngày làm việc, các nhà lãnh đạo CH Serbia và tỉnh Kosovo đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến quyền của các sắc tộc tại Kosovo, vốn được xem là vấn đề gai góc nhất trên bàn đàm phán, do lập trường các bên quá cách biệt.
Kể từ khi nối lại thương lượng trực tiếp hồi cuối tháng giêng, đây là cuộc thương lượng cấp cao đầu tiên bàn về vấn đề phi tập trung hóa quyền lực, trao nhiều quyền hơn cho các cộng đồng sắc tộc tại Kosovo.
Đại diện cộng đồng người Serbia ở Kosovo đã tẩy chay cuộc đàm phán trong ngày làm việc thứ hai (8-8) để phản đối việc họ bị xem là “dân tộc thiểu số” và yêu cầu “được đối xử công bằng trên bàn thương lượng” so với người Kosovo về các quyền cộng đồng.
Từ khi được đặt dưới sự quản lý của LHQ năm 1999, Kosovo luôn bất ổn do người gốc Albania theo đuổi chủ trương ly khai, tách Kosovo khỏi Serbia thành một quốc gia độc lập.
V.Kh (Theo AFP)