Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, với truyền thống “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân...
Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Ảnh: VIẾT CHUNG
Sáng 23-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; các đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2015-2020.

Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam trước khi khai mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG 
Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Sự ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng chính là Phong trào TĐQT hiện nay.
Hơn 75 năm qua, Phong trào TĐQT trong quân đội được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đã không ngừng phát triển, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, phát huy sức mạnh của toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X là dịp để tổng kết Phong trào thi đua yêu nước trong quân đội, biểu dương những thành tích và chiến công, những nhân tố mới đã hình thành và đang phát triển trong Phong trào TĐQT của toàn quân trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh Phong trào TĐQT và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng 5 năm tới.
Đại hội cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các đơn vị trong toàn quân. Thành công của đại hội sẽ góp phần vào thành công của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới ảnh 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan, nghe giới thiệu về Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới ảnh 5 Đại tướng Lương Cường trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG  
Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng và những kinh nghiệm quý về tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong quân đội qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự đồng hành, phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; công tác TĐKT và Phong trào TĐQT trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả thiết thực.
Toàn quân đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới ảnh 6 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X. Ảnh: VIẾT CHUNG
Toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động; tập trung thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm và Đại hội TĐQT ở cả 3 cấp, đặc biệt là ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với các cuộc vận động của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Không ngừng sáng tạo”, “Thi đua Quyết thắng”, Phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ, tuần tra canh gác, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm, phức tạp, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nơi phức tạp. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến lược, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập chiến thuật ở các cấp và tham gia diễn tập, diễu binh quốc tế. Chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện và thực hiện tốt vai trò chủ lực, nòng cốt trong ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.
Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới ảnh 7 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X là hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các phong trào thi đua yêu nước luôn là hoạt động quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quân đội ta. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.
Qua phong trào thi đua đã động viên cổ vũ các cán bộ, chiến sĩ, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời biên giới, hải đảo, nhất là lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, hải quân, đang ngày đêm kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển và ngư dân kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, với truyền thống “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới ảnh 8 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chúc mừng 300 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào TĐQT toàn quân trong 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Qua đây, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào TĐQT, hiệu quả, thiết thực hơn nữa. Các cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và "Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua". 
Thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội. Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính nhằm không ngừng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, không ngừng học tập, nắm vững và làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại, thực hiện giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm. Công tác thi đua trong quân đội phải góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng, nhất là vũ khí công nghệ cao. Thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên.
Cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực, gắn với lợi ích tập thể, đáp ứng nguyện vọng của bộ đội ta. Xây dựng tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân đều có động cơ quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua.
Phong trào TĐQT trong quân đội phải thể hiện tinh thần xung kích, là phong trào hành động cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, thể hiện sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội ta. Tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác, đồng thời tích cực giúp dân phòng chống, khắc phục thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cơ sở, tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng, hiệu quả và thiết thực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục