
Học viện Quan hệ quốc tế, ĐH Dược và ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội đã công bố kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2006.

Ông Trần Thọ Đạt, Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Kinh tế quốc dân) cho biết: Dự kiến điểm chuẩn của trường là 21,5-26 điểm (thấp hơn so với mức điểm chuẩn 24,5-28 điểm của năm 2005); ngành cao nhất là Kế toán kiểm toán có điểm chuẩn 26 điểm, ngành Ngân hàng Tài chính: 24 điểm. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn dự kiến là 21,5.
Ông Trần Thọ Đạt cũng cho biết, năm nay trường có 5 thủ khoa; trong đó có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 là Nguyễn Thị Như Trang, sinh ngày 17-5-1988 (SBD13747).
Theo PGS-TS Từ Minh Koóng, Hiệu trưởng Trường ĐH Dược, cho biết: 3 thủ khoa của ĐH Dược Hà Nội là Nguyễn Thu Duyên, sinh ngày 25-10-1988 (SBD 239); Đoàn Đức Anh, sinh ngày 28-2-1988 (SBD 47) và Lê Thị Thảo, sinh ngày 27-8-1988 (SBD 1361) đều đạt 29,5 điểm. Ngoài ra còn có 11 thí sinh có điểm đạt 29 điểm/3 môn.
Học viện Quan hệ quốc tế đã công bố điểm thi của thí sinh. Mặc dù năm nay trường dự kiến mức điểm chuẩn thấp hơn năm trước nhưng đáng lưu ý là có 10 thí sinh đạt điểm 10 môn Văn.
Điểm thi của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cũng đã được hoàn tất. Theo đó, khối A của trường có 2 thủ khoa, đều đạt 30 điểm (chưa cộng điểm thưởng). Thủ khoa khối D đạt 28,5 điểm.
* Trường ĐH BC Tôn Đức Thắng TPHCM vừa công bố điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2006 và cho biết chỉ có 682/7.096 bài thi đạt trên 15 điểm (khoảng 9,6%). Điểm thi cao nhất của khối D1 là 27 điểm, khối H: 23, D4: 21, khối A: 21, khối B: 15,5, khối C: 15,5 điểm.
* Trường CĐ đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi tuyển sinh năm 2006 là CĐ Sư phạm Mẫu giáo TƯ 3 TPHCM. Theo nhà trường, điểm chuẩn dự kiến năm nay tương đương năm 2005. TS có điểm từ 17,5 trở lên sẽ có hy vọng trúng tuyển cao. (Điểm trúng tuyển các ngành năm 2005 như sau: ngành Sư phạm Mầm non: 18,5; ngành Sư phạm Âm nhạc: 20; ngành Sư phạm Mỹ thuật: 19; ngành Sư phạm Đặc biệt: 17).
* Trường Đại học Đà Lạt đã công bố điểm thi tuyển sinh năm học 2006 – 2007. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho biết, điểm thi năm nay thấp hơn so với mọi năm và đặc biệt năm nay không có thí sinh đạt điểm 10 ở tất cả các môn. Thủ khoa của kỳ thi năm nay là Huỳnh Thanh Trúc ở Đà Lạt (ngành Hóa học) đạt 27 điểm/3 môn.
Trừ môn ngoại ngữ thi và chấm trắc nghiệm, có điểm thấp nhất là từ 5 điểm trở lên còn các môn xã hội điểm rất thấp, đặc biệt môn lịch sử có tỷ lệ điểm liệt với 13,08% (1.022/7.816 bài thi bị điểm liệt), tiếp đến môn Vật lý có điểm liệt là 9,27% (416/4.990 bài bị điểm liệt), toán khối B 5,32% (137/2.576 bài bị điểm liệt), toán khối D 3,24% (94/2.903)… Được biết, năm nay Đại học Đà Lạt cử tuyển 2.800 chỉ tiêu đại học hệ chính quy, trong đó có 200 chỉ tiêu sư phạm.
Các thí sinh có thể truy cập vào SGGP online: www.sggp.org.vn hoặc nhắn tin tới số 8355 để biết điểm thi.
* Hủy kết quả tốt nghiệp 29 thí sinh
Chiều 29-7, PV Báo SGGP đã liên lạc và được TS Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết: Sở GD- ĐT vừa ký quyết định hủy kết quả và thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS đối với 29 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ cập tại Hội đồng thi Trường THCS Lạc Quới, huyện Tri Tôn vào 29-10-2005.
Tại kỳ thi này, ông Phan Thanh Cần, nguyên Hiệu phó Trường THCS Lạc Quới, chỉ đạo một số giáo viên dạy phổ cập lập hồ sơ khống để những học sinh khá thi hộ học sinh phổ cập. Sau khi thanh tra phát hiện vào cuộc, ông Cần đã bị cách chức, những người liên quan đều bị kỷ luật… Sở GD-ĐT An Giang kiên quyết xử lý nghiêm tiêu cực trong thi cử.
NHÓM PV