Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Chiều 8-8, có mặt tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), ghi nhận cho thấy từ 13 giờ chiều đã có khá đông thí sinh có mặt tại điểm thi. 

Điểm thi tổ chức 2 cổng đón thí sinh, gồm một cổng trên đường Hoàng Văn Thụ (thí sinh có phụ huynh đưa đón) và một cổng trên đường Lê Bình (thí sinh có nhu cầu gửi xe đạp hoặc xe máy).

Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 1 Thí sinh xếp hàng để được kiểm tra thân nhiệt trước khi di chuyển vào khu vực phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền. Ảnh: THU TÂM 
Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 2 Nhiều thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền phấn khởi trước khi bước vào 2 ngày thi chính thức. Ảnh: THU TÂM
Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 3 Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền bố trí mỗi thí sinh một bàn riêng để đảm bảo quy định về giãn cách. Ảnh: THU TÂM

Ở mỗi cổng đón thí sinh đều có bố trí 5 cán bộ đo thân nhiệt và hướng dẫn thí sinh rửa tay với dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt, ở mỗi cổng đón đều có chuẩn bị sẵn các hộp khẩu trang y tế đề phòng trường hợp thí sinh quên đeo khẩu trang. Ngoài ra, lực lượng sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng có mặt hỗ trợ các bạn thí sinh ngay từ cổng, gồm phát nước uống, hướng dẫn đường đi, tặng bút bi…

Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 4 Kiểm tra thân nhiệt tại điểm thi THPT Gia Định, quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 5 Thí sinh tìm số phòng thi tại điểm thi THPT Gia Định, quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Là một trong số những thí sinh có mặt tại điểm thi sớm nhất, Phạm Tấn Đạt, học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Tân Bình cho biết, nhà em ở huyện Hóc Môn. Từ 12 giờ 30, em với một người bạn đã hẹn nhau cùng xuất phát, tranh thủ đến điểm thi sớm đề phòng xe cộ trục trặc giữa đường. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đạt dự thi hai môn Toán, Ngữ văn và đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội.

Liễu Tú Yến, học sinh lớp 12C1, Trường Tiểu học – THCS – THPT Thanh Bình (quận Tân Bình) là thí sinh duy nhất của điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền chiều nay có thân nhiệt ở "mức đỏ" (cao hơn nhiệt độ bình thường cơ thể người). Do đó, thí sinh này được các nhân viên hỗ trợ bố trí chỗ ngồi nghỉ trong bóng mát, cho uống nước. Khoảng 10 phút sau đó, thí sinh được đo thân nhiệt một lần nữa và kết quả nhiệt độ cơ thể đã trở về mức bình thường.

Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 6 Xịt khuẩn cho thí sinh ngay từ cổng trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trao đổi với PV Báo SGGP, Tú Yến cho biết do em cùng các bạn đi bộ từ trường qua điểm thi. “Có thể do trời nắng, tụi em lại đi bộ nên khi qua đến điểm thi có hơi mệt, đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn ngồi nghỉ, em thấy sức khỏe bình thường trở lại và được các thầy, cô cho phép vào làm thủ tục dự thi”. Yến chia sẻ, hôm nay chưa phải buổi thi chính thức nhưng sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để sáng mai em có mặt tại điểm thi sớm hơn, chọn hình thức di chuyển phù hợp để thân nhiệt ổn định, tránh ảnh hưởng tâm lý trước khi vào phòng thi.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thí sinh không tập trung đông ở sân trường mà chia thành từng tốp nhỏ ngồi rải rác tại các băng ghế đá dọc theo các dãy hành lang. Đúng 13 giờ 50, điểm thi vang lên hồi chuông dài, loa thông báo vang lên hướng dẫn thí sinh di chuyển về các phòng thi.

Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 7 Đo thân nhiệt cho thí sinh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết, điểm thi có tất cả 22 phòng thi. Hôm nay là buổi đầu tiên tập trung thí sinh. Các em sẽ được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin và điều chỉnh sai sót (nếu có) trên giấy báo dự thi. Ngoài ra, thí sinh được thu lại phiếu dự thi tạm thời (đã phát trước đó) và nhận từ cán bộ coi thi giấy dự thi chính thức.   

Năm nay, điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền có 1 thí sinh đặc biệt là học sinh hòa nhập khiếm thính. Theo lãnh đạo điểm thi, thí sinh này được phép đeo thiết bị hỗ trợ thính giác (sau khi đã được cán bộ y tế kiểm tra và công nhận không có thiết bị thu phát tín hiệu kèm theo) và vẫn được bố trí thi chung phòng với các thí sinh bình thường khác.

Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 8 Thí sinh khai báo y tế tại phòng thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền được bố trí 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng thi dành cho những trường hợp đặc biệt. Tất cả phòng thi đều được bố trí nước rửa tay trước cửa phòng. Mỗi thí sinh được bố trí ngồi một bàn riêng để đảm bảo quy định về giãn cách.

Cán bộ coi thi nhắc lại thí sinh một số điểm cần lưu ý sau: sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài, thí sinh được phép nộp bài và rời khỏi phòng thi nhưng không được ra ngoài khu vực điểm thi, thí sinh có mặt tại điểm thi muộn hơn 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh bắt đầu thời gian làm bài sẽ không được vào phòng thi, thí sinh chỉ được dùng một màu mực trên bài làm, không sử dụng mực đỏ, điện thoại di động nếu mang theo phải tắt nguồn, tắt báo thức và để ngoài phòng thi…

Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 9 Thầy Nguyễn Anh Sơn, trật tự viên tại điểm thi THPT Gia Định, dùng điện thoại thông minh giải đáp nhanh chóng vị trí phòng thi cho các thí sinh ngay trước sảnh vào. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đặc biệt, theo quy định mới nhất của Bộ GD-ĐT, thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang y tế, không sử dụng khẩu trang vải, không đeo các loại đồng hồ thông minh, Atlat sử dụng (trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội) phải là Atlat mới, không có bất kỳ đánh dấu hay chữ viết nào.
Thí sinh TPHCM có mặt sớm, phấn khởi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ảnh 10 Công tác phòng chống dịch chặt chẽ tại các điểm thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Sáng mai (9-8), thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 30 để tham dự môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, TPHCM có hơn 74.000 thí sinh dự thi tại 115 điểm thi. 

Tin cùng chuyên mục