Dù hiện tượng El Nino được dự báo là đã chấm dứt song hiện vẫn ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Do đó, mùa khô năm nay sẽ trở nên gay gắt và khô hạn hơn so với mọi năm. Kể từ đầu tháng 3, nhiệt độ thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên cũng báo hiệu một mùa kinh doanh sôi động cho thị trường ngành hàng điện lạnh. Theo nhận định của giới kinh doanh, năm nay với sự xuất hiện của nhiều loại sản phẩm máy điều hòa mới, cho thấy các nhà sản xuất đã có sự chuẩn bị tích cực hơn để đón đầu nhu cầu thị trường.
- Cuộc chạy đua vào hè
Chọn mua máy lạnh LG tại Siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn, Q.5. Ảnh: T. HÙNG
Chẳng cần đợi đến hè, ngay sau Tết Nguyên đán, đã thấy nhiều người mua sắm rục rịch tìm đến các cửa hàng bán máy điều hòa nhiệt độ. Lý giải cho việc này, ông Vũ Lâm-Phó GĐ Ngành hàng điện lạnh Siêu thị điện máy Thiên Hòa cho rằng sở dĩ khách hàng tìm mua máy điều hòa sớm là do họ ngại “sốt hàng” như những năm trước.
Hơn nữa, để tránh tình trạng không trở tay kịp với nhu cầu thị trường như năm ngoái, các nhà kinh doanh, các hãng sản xuất đã có những kế hoạch chuẩn bị cho mùa nóng năm nay kể từ tháng 3. Mặc dù chưa phải là thời điểm cần đến sự hoạt động của máy lạnh nhưng các nhà sản xuất đã bắt đầu cho kế hoạch tung ra những mẫu sản phẩm mới cùng kế hoạch kinh doanh cho mùa nóng.
Khởi động sớm nhất có thể kể đến hai hãng điện tử LG và Panasonic. Trong năm 2006, LG đã thành công với dòng máy điều hòa nhiệt độ khung tranh (ArtCool), năm nay dòng sản phẩm này tiếp tục được nâng cấp về mẫu mã với những bông hoa nhỏ màu trắng nhẹ điểm xuyết dưới lớp mặt nạ gương lấp lánh nhũ kim tuyến, các tính năng như diệt virút cúm gia cầm, kháng khuẩn cũng được LG tiếp tục phát triển.
Chạy đua cùng LG, Panasonic cũng tung ra dòng sản phẩm L2 và Envio P2 với tính năng tiết kiệm điện và lọc không khí. Còn về phía các nhà kinh doanh cũng đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước như: Siêu thị Điện máy-Nội thất Chợ Lớn ngay sau tết đã chuẩn bị tăng dự trữ nguồn hàng điện lạnh, “Lễ hội mua sắm máy lạnh” (từ 22-3 đến 22-4-2007) tại Thiên Hòa. Một số trung tâm điện máy khác cũng đưa ra các hình thức khuyến mại như mua 1 bộ điều hòa tặng 1 trong 3 quà tặng hay miễn phí lắp đặt, vận chuyển... để thu hút khách hàng.
Nhìn chung, xu hướng mới của người tiêu dùng (NTD) năm nay cũng thiên về những máy điều hòa có tên tuổi, chất lượng đảm bảo và ít quan tâm đến những sản phẩm rẻ tiền không rõ xuất xứ. Do tập trung đầu tư vào chất lượng và kiểu dáng nên giá bán của các sản phẩm máy điều hòa năm nay cũng nhích hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng LG, so với năm 2006, năm nay giá máy điều hòa của LG sẽ tăng từ 3-4% (tùy từng model).
- Khi máy lạnh không chỉ làm lạnh
Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy, về mặt nhãn hiệu thì thị trường máy điều hòa không có gì thay đổi so với mọi năm, ngoại trừ sự xuất hiện của nhãn hiệu Sumikura, Midea. Các nhãn hiệu LG, Panasonic, Toshiba… vẫn đang được ưa chuộng trên thị trường. Về kiểu dáng, hầu như không có nhiều mẫu mã mới.
Các kiểu dáng như gắn tường, cửa sổ, âm trần, âm tường vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, các nhà sản xuất cũng đã cải tiến và cho ra đời nhiều kiểu dáng trang nhã, tiết kiệm diện tích. Tháng 3 vừa qua, hãng LG đã tung ra thị trường loại máy điều hòa ArtCool. Sản phẩm được NTD đánh giá không chỉ đẹp, độc đáo mà còn được trang bị những tính năng tiên tiến nhất của công nghệ điều hòa không khí LG như: hệ thống lọc không khí diệt khuẩn mới nhất Neo Plasma Plus, tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin chống ăn mòn tối đa, hệ thống tự động làm sạch Auto Clean…
Đó là chưa nói đến sản phẩm còn được khắc chạm họa tiết hoa văn mang tên ArtCool giúp tạo điểm nhấn trang trí cho căn phòng. Sản phẩm có nhiều kiểu dáng sang trọng (màu vàng sáng, màu ánh bạc titan, màu đen bóng) với các công suất 9.000 BTU, 12.000 BTU và giá bán dao động từ 9 triệu đồng – 12 triệu đồng/máy.
Theo ông Lee Jae Sung, Tổng Giám đốc Công ty LG Electronics VN, với dòng sản phẩm máy điều hòa cao cấp ArtCool, LG hy vọng sẽ tạo dựng một khái niệm mới về các thiết bị gia dụng cũng như khẳng định đẳng cấp của một thương hiệu hàng đầu trên thế giới.
XUÂN QUYỀN – THẢO TIÊN