Thu giữ hơn 145 tấn ma túy trong chiến dịch Orion 8

Lực lượng phòng, chống ma túy của hơn 40 quốc gia trên khắp châu Âu và châu Mỹ đã tịch thu 145,3 tấn cocaine trong khuôn khổ Chiến dịch chống buôn bán ma túy Orion 8.
 Các túi cocaine bị thu giữ từ một con tàu ở Tumaco, Colombia ngày 4-11. Ảnh: REUTERS
Các túi cocaine bị thu giữ từ một con tàu ở Tumaco, Colombia ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Đây là lượng cocaine nhiều nhất mà cơ quan chức năng thu giữ từ trước tới nay. Trong chiến dịch truy quét được tiến hành từ tháng 10-2021, lực lượng chức năng đa quốc gia đã bắt giữ 575 người mang các quốc tịch khác nhau, đồng thời tịch thu 49 tàu vận tải, 6 tàu ngầm và 3 máy bay. Ngoài ra, nhà chức trách cũng thu giữ 66 tấn cần sa.

Theo Văn phòng Chính sách kiểm soát ma túy quốc gia của Nhà Trắng (Mỹ), Colombia hiện là nước sản xuất cocaine đứng đầu thế giới với sản lượng ước đạt 1.010 tấn vào năm ngoái. Số liệu của Liên hiệp quốc cho thấy, diện tích trồng cây coca tại quốc gia Mỹ Latinh này vào năm 2020 là khoảng 143.000ha.

Tin cùng chuyên mục