Trước nguy cơ tái phát dịch cúm

Tiêu thụ gia cầm vẫn tăng

* Nhiều người dân vẫn thờ ơ với dịch cúm gia cầm

Ngày 22-12, trên báo SGGP đã đăng bài viết “ Gà, vịt sống- mua bao nhiêu cũng có”, phản ánh tình trạng mua bán gia cầm sống, chưa qua kiểm dịch tại các chợ trên địa bàn TPHCM, dù vậy những ngày gần đây, các hoạt động mua bán ở các điểm trên vẫn diễn ra tấp nập, lượng gà tiêu thụ trên thị trường TPHCM ngày một tăng.

Trở lại những điểm chuyên buôn bán, giết mổ ở chợ Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, đường Bình Long, giáp ranh giữa hai quận Tân Phú và Bình Tân, khu vực chợ ngã tư Bốn Xã, Bình Hưng Hòa, dọc tuyến đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, chợ Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp) và các chợ nhỏ ở khu vực quận Tân Phú, quận 6, quận 8, quận 11…, gà, vịt sống, chưa qua kiểm dịch vẫn được bày bán công khai.

Vào một chợ nhỏ ở khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân vào khoảng giữa trưa (27-12), tìm đến một người bán gà quen tại chợ và được biết “hôm nay đã bán hết sớm”. Chỉ trong buổi sáng, chị bán được khoảng 25 kg thịt gà, vịt.

Dạo qua các chợ ở khu vực trung tâm thành phố, nhìn chung, gà vịt bày bán đều có kiểm dịch, bao bì được đóng gói cẩn thận và được bảo quản trong tủ đông lạnh. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trên, ở các chợ quận ven, huyện ngoại thành, gà,vịt bày bán phần lớn không có bao bì, dấu kiểm dịch.

Khi chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ về nguồn gốc của gà khi thấy bao ni lông đựng gà bị xé rách, chị bán gà ở một chợ nhỏ trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Bình phân bua: “Đảm bảo với em là gà sạch trăm phần trăm, tại khách yêu cầu mở cho coi nên chị mới xé bao”.

Chị này cho biết thêm, khách ở đây ít khi mua nguyên con, theo nhu cầu tiêu thụ nên phải cắt ra từng bộ phận để bán. Thế nhưng, tại chợ An Nhơn, phường 17, quận Gò Vấp, một thực tế cho thấy là sau khi bán gà cho khách, người bán đã xin lại bao đóng gói! Nếu như thế thì khó có thể biết được gà, vịt bày bán ở những nơi này đã qua kiểm dịch hay chưa?

Sức mua bán thịt gia cầm tại các siêu thị, chợ đầu mối TPHCM vẫn không giảm. Vẫn còn nhiều người tiêu dùng vẫn không hề có dấu hiệu e ngại nào trước vấn đề bùng phát dịch cúm gia cầm hiện nay.

Ban Quản lý chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5) cho biết, hiện nay sức mua bán gia cầm làm sẵn tại chợ vẫn bình thường và đang có phần nhích lên. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 1.000-1.200 con, trong lễ Noel vừa qua mức tiêu thụ đến 2.000 con/ngày.

Không chỉ có sản phẩm của các công ty CP, Phú An Sinh, Vinafood… mà còn có gà nhập từ Mỹ, Úc và lượng hàng này cũng đang tăng lên theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Ông Châu Nhật Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ cho biết, tuy có thông tin về dịch cúm gia cầm, nhưng trong những ngày gần đây lượng gà công ty bán ra vẫn bình thường, dịch cúm gia cầm chỉ mới xuất hiện ở một vài địa phương tại ĐBSCL nên không gây lo ngại nhiều đối với người tiêu dùng TPHCM. Dù dịch cúm gia cầm đã tái phát trở lại, nhưng giá bán hiện nay vẫn trong xu hướng tăng. 

MỸ HẠNH - QUỐC HÙNG

Khôi phục chế độ trực dịch cúm gia cầm 24/24 giờ

Chiều 27-12, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A H5N1 trên người, diễn ra tại Hà Nội, Bộ Y tế đã yêu cầu, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm ở người các tỉnh/thành cần khôi phục ngay chế độ trực dịch 24/24 giờ, kéo dài ít nhất qua Tết Nguyên đán. Các đội cơ động phòng chống dịch cũng đã được thành lập để luôn sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp cần thiết.

Về thuốc điều trị bệnh cúm A H5N1 được coi là khá hữu hiệu hiện nay (thuốc Taminflu), hiện Việt Nam đã dự trữ đầy đủ và phân phối xuống các cơ sở y tế. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là loại kháng sinh có tác dụng với bệnh nhân ở giai đoạn nhẹ. Trong khi đó, những giải mã của Viện Pasteur TPHCM gần đây cho thấy, 100% virus H5N1 ở Việt Nam, trong đó có những đoạn gen, đã có sự biến đổi theo hướng một số đoạn gen có độc lực tăng cao hơn.

Ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y cho biết: trong tuần tới, BCĐ quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (CGC) sẽ phân công các đoàn công tác đi kiểm tra phòng chống dịch tại các địa phương. Nội dung kiểm tra chính là hoạt động của BCĐ phòng chống dịch CGC các cấp và việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; việc triển khai giám sát dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và việc phòng bệnh CGC cho nhân dân; kết quả việc tiêm phòng vaccine đợt 2-2006; chủ trương ngừng ấp nở vịt nuôi. Thời gian kiểm tra từ 1-1-2007 đến 15-1-2007. 

PH.TH.

Tại Bạc Liêu, trong 2 ngày 25 và 26-12, đã có thêm 2 hộ chăn nuôi tại 2 xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình và xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân có đàn vịt bị chết hàng loạt. Đó là hộ ông Trịnh Minh Sang tại ấp 21, xã Minh Diệu, phải tiêu hủy 154 con và hộ ông Sử Văn Bửu, ấp Ninh Bình, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tiêu hủy 95 con. Chi cục Thú y đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, cùng chính quyền địa phương nhanh chóng tiến hành tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc khử trùng.


Thông tin liên quan

- Chống dịch cấp bách như chống bão 

- Đã khống chế các ổ dịch cúm gia cầm

- Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm

- Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1)

Tin cùng chuyên mục