
Sáng 21-2, Tổng thống Mỹ W. Bush đã tới Brussels (Bỉ) bắt đầu chuyến thăm chính thức tới châu Âu nhằm hàn gắn những bất đồng trong cuộc chiến tranh ở Iraq.

Tổng thống Bush trong buổi gặp nhà vua Bỉ Albert.
Ông Bush là nhà lãnh đạo cao nhất nước Mỹ lần đầu tiên tới thăm trụ sở EU và sẽ có bài phát biểu về quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa EU và Mỹ.
Một chiến dịch an ninh lớn được triển khai để bảo vệ cho chuyến thăm 5 ngày của ông Bush. Khoảng 2.500 cảnh sát Bỉ và 250 nhân viên mật vụ Mỹ được triển khai tại Brussels. Một số khu vực ở thủ đô Brussels đã lập khu vực cấm đi lại trước khi máy bay của Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống sân bay thủ đô.
Theo lịch trình, Tổng thống Bush sẽ đến thăm Đức và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Gerhard Schroeder và đến Slovakia, nơi ông dự kiến sẽ cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Bush cũng sẽ gặp thủ tướng Tony Blair, đồng minh thân cận nhất của Mỹ và Tổng thống Pháp Jacques Chirac, nước đã chỉ trích chính sách của Mỹ tại Iraq.
Trong chuyến thăm của ông Bush, các bên dự kiến sẽ thảo luận việc bán vũ khí cho Trung Quốc, chương trình hạt nhân của Iran, lộ trình hòa bình Trung Đông và kiểm soát khí hậu toàn cầu.
H.N. (Theo TTXVN, Nhân Dân)