(SGGP). – Ngày 30-10, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết: Dịch sốt xuất huyết (SXH) đang tăng mạnh ở TPHCM trong thời gian gần đây không nằm ngoài dự kiến. Bởi lẽ, thông lệ hàng năm vào tháng 9 và 10 là đỉnh dịch SXH của khu vực phía Nam.
Riêng năm nay, một phần do thời tiết, triều cường liên tục ở khu vực này làm lượng nước ứ đọng nhiều, tạo thành môi trường thuận lợi cho lăng quăng phát triển. Mặt khác, công tác vận động nhân dân khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng chưa được các địa phương chú trọng nên mật độ muỗi tăng cao khiến dịch càng bùng phát.
Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng và Môi trường, từ đầu năm đến nay, TPHCM đã có hơn 11.500 ca mắc SXH, 6 ca tử vong và 322 phường, xã của 24 quận, huyện đều có bệnh nhân mắc SXH.
Trong ngày 31-10, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng và Môi trường sẽ có buổi làm việc với UBND TPHCM, Sở Y tế, Trung tâm YTDP và Viện Pasteur TPHCM để triển khai các biện pháp mạnh dập dịch SXH.
Nguyễn Quốc
- Bệnh ở trẻ ngày càng phức tạp
(SGGP). – Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia y tế tại Hội nghị Nhi khoa mở rộng Việt Nam tổ chức ngày 30-10 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Theo nhiều chuyên gia y tế, hiện các loại bệnh cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp… vốn thường xảy ra với trẻ em nhưng đang có xu hướng phức tạp hơn với các chủng virus gây biến chứng nặng. Trong đó không loại trừ những chủng virus có khả năng lờn thuốc và phác đồ điều trị.
Tại hội thảo, 11 tham luận, đề tài nghiên cứu của các y bác sĩ đến từ các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa trên toàn quốc đã được trình bày tập trung vào nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, điều trị các loại bệnh đối với trẻ em hiện nay.
Ng.Hương