Trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Hà Tĩnh

Sáng 11-1, tại khu vực cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, UBND huyện Lộc Hà tổ chức trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, nhằm động viên bà con ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, tăng cường khai thác thủy hải sản, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.
Trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
Trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình dành 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) tặng các hộ ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị cũng đã phát các tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân về Luật Thủy sản, đặc biệt là những quy định của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác đánh bắt hải sản. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của ngư dân để cùng cả nước khắc phục “thẻ vàng”, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, hiệu quả của nghề cá.

* Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án lừa đảo

 Ngày 11-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành quyết định khen thưởng các đơn vị thuộc Công an Hà Tĩnh, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Anh (mỗi đơn vị 10 triệu đồng) vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài, móc nối với các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản ở nhiều địa bàn khác hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp. 
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố 24 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục