Nga vừa triển khai tên lửa hạt nhân chiến lược thế hệ mới, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Lực lượng tên lửa chiến lược của nước này.
Tên lửa hạt nhân chiến lược ''Topol M".
Ngày 16-12, Thượng tướng Nicolai Solopsov, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa ''Topol M" đời mới nhất đã được đưa vào chế độ trực chiến tại căn cứ Tatisevo thuộc vùng Saratov bên bờ sông Volga.
Theo Tướng Solopsov, tên lửa ''Topol M" thế hệ thứ 5 này có ưu thế vượt trội so với tất các các tên lửa cùng loại của các nước khác trên thế giới. Những giải pháp công nghệ mới đã được áp dụng trong việc chế tạo loại tên lửa này. Tên lửa đạn đạo liên lục địa "Topol M'' được trang bị đầu đạn đơn, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 10.000 km và có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của đối phương do có tốc độ xuất phát cao và khả năng cơ động trên quỹ đạo bay, khiến đối phương khó phát hiện để đánh chặn.
Trong tương lai, các chuyên gia vũ khí Nga dự định trang bị cho tên lửa loại này đầu đạn chùm có khả năng tách ra bắn vào 3 mục tiêu khác nhau.
Hiện 40 tên lửa loại này đã được đưa vào chế độ trực chiến, tất cả đều đặt tại căn cứ Tatisevo ở Saratov. Đây là tổ hợp tên lửa phóng từ bệ phóng cố định dưới hầm ngầm (silô). Nga cũng đang nghiên cứu loại tên lửa ''Topol M'' cơ động và dự định trang bị cho quân đội trong năm tới. Theo ông Solopsov, để thay thế toàn bộ tên lửa cũ bằng tên lửa ''Topol M'' thế hệ mới cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cần ít nhất 10-15 năm và khó khăn lớn nhất là vấn đề kinh phí.
Từ đầu năm tới nay, Nga đã phóng thử thành công 8 tên lửa đạn đạo liên lục địa và dự kiến tiếp tục phóng thử 2 lần nữa vào cuối tháng này. Đó sẽ là những lần phóng thử nghiệm cuối cùng trước khi quyết định sản xuất hàng loạt để trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược. Hiện lực lượng này nắm giữ tới 60% tiềm năng sức mạnh hạt nhân chiến lược của Nga. Trong 45 tồn tại và phát triển, lực lượng này đã thực hiện 5.136 lần phóng thử tên lửa các loại, trong đó chỉ gần 8% lần phóng thất bại.
Lò phản ứng hạt nhân.
Trong một diễn biến khác, ngày 16-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát lò phản ứng hạt nhân thương mại mới của Nga, vừa được đưa vào vận hành. Lò phản ứng nước nhẹ mới này có công suất 1.000 MW, được đặt tại nhà máy điện Calinin, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 330 km về phía Tây Bắc. Đây là lò phản ứng hạt nhân thứ 31 ở Nga và được áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn và hệ thống giám sát hiện đại nhất.
Tổng thống Putin cho biết từ nay đến năm 2010, Nga sẽ đưa vào vận hành thêm 2 lò phản ứng nữa trong khi vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của các lò phản ứng cũ. Ông cho biết thêm chính phủ Nga sẽ có các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc tái sử dụng hơn 70 triệu tấn chất thải phóng xạ thể rắn và xử lý chất thải hạt nhân tận dụng từ các tàu ngầm nguyên tử của nước này.
Bộ trưởng năng lượng nguyên tử Nga Alexandre Rumiansev khẳng định các lò phản ứng hạt nhân của Nga hiện thuộc những công trình hạt nhân an toàn nhất thế giới.
H.N. (Theo TTXVN)