Triều cường gây ngập nặng vùng hạ lưu Hậu Giang

Sáng 4-11, triều cường dâng cao gây ngập nặng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang. Do là vùng đất thấp như “túi chứa nước cuối nguồn lũ” kết hợp cùng triều cường nên bị ngập nặng. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 4-11, nước tràn vào gây ngập hàng trăm nhà dân.
Triều cường gây ngập nặng vùng hạ lưu Hậu Giang
Triều cường gây ngập nặng vùng hạ lưu Hậu Giang ảnh 1 Hàng trăm căn nhà khu vực ven Quốc lộ 61 thuộc địa bàn thị xã Long Mỹ bị ngập sáng 4-11

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay, nước tràn vào làm ngập hàng trăm nhà dân và nhiều tuyến đường nông thôn, gây nhiều khó khăn cho người dân, nhất là khu vực ven các tuyến sông.

Triều cường gây ngập nặng vùng hạ lưu Hậu Giang ảnh 2 Một tuyến đường nông thôn thuộc huyện Phụng Hiệp bị ngập sáng 4-11
Triều cường gây ngập nặng vùng hạ lưu Hậu Giang ảnh 3 Một căn nhà ven tuyến Quốc lộ 61 ở Hậu GIang bị ngập nặng
Triều cường gây ngập nặng vùng hạ lưu Hậu Giang ảnh 4 Khu vực phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ bị ngập nặng

Ngoài ra, triều cường cũng gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp. Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: Thống kê sơ bộ, triều cường gây thiệt hại 77,45 ha lúa, trong đó có 58 ha lúa thu đông thiệt hại 50 % và 19,45 ha lúa đông xuân thiệt hại trên 70%. Đồng thời, triều cường gây ngập 8.500 ha cây ăn trái, có 70,83 ha bị thiệt hại từ 30-70%. Đồng thời, triều cường cũng gây ngập trên 1.000 ha khóm và mía.

Hiện ngành nông nghiệp đang vận động nông dân bơm thoát nước để hạn chế ngập úng cho lúa, cây ăn trái, rau màu nhằm hạn chế thiệt hại do ngập kéo dài.

* Chiều tối 4-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, khối không khí lạnh cường độ mạnh ở phía Bắc đang tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam, bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc và miền Trung từ ngày 5-11.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn số 566 gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đề nghị hỗ trợ tàu thuyền ứng phó với gió mùa Đông Bắc mạnh trên biển. 

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục