Trung Quốc cam kết mở cửa rộng hơn nền kinh tế

Sáng 20-3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII đã bế mạc. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội ngày 20-3. Ảnh: REUTERS
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội ngày 20-3. Ảnh: REUTERS
Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc trong mọi lĩnh vực của đất nước, qua đó củng cố sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Theo ông Tập Cận Bình, để đạt được mục tiêu trên, đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải dũng cảm tự cải cách, tuân thủ cam kết của Đảng về phục vụ lợi ích công và thực thi quyền lực vì lợi ích của nhân dân. Ông Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục lộ trình phát triển hòa bình và theo đuổi chiến lược cởi mở cùng có lợi.
Phát biểu ở buổi họp báo sau phiên bế mạc kỳ họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định nước này hoàn toàn tin tưởng đạt mục tiêu kinh tế năm 2018 đồng thời cam kết Bắc Kinh sẽ mở cửa rộng hơn đối với hoạt động nhập khẩu và đầu tư.


Tin cùng chuyên mục