Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thế Lưu nghỉ hưu

Sáng 31-12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi trao quyết định.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nghỉ hưu đối với Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nghỉ hưu đối với Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Theo quyết định, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2020.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thế Lưu nghỉ hưu ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trần Thế Lưu.

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nêu tóm tắt quá trình công tác công tác của đồng chí Trần Thế Lưu, trong đó có 41 năm liên tục gắn bó công tác với thành phố, 6 năm làm công tác lãnh đạo của Văn phòng Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thế Lưu nghỉ hưu ảnh 2 Đồng chí Trần Thế Lưu phát biểu tại buổi nhận quyết định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Trần Thế Lưu trong công tác an ninh nội chính của thành phố trong suốt quá trình công tác và có nhiều tham mưu tốt đối với Ban Thường vụ Thành ủy. Điều này góp phần quan trọng trực tiếp vào sự nghiệp chung của thành phố, gìn giữ sự bình yên cho thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng những đóng góp; chúc mừng đồng chí Trần Thế Lưu đã hoàn thành nhiệm vụ và bày tỏ mong muốn sau khi về hưu, đồng chí Trần Thế Lưu tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác Đảng, công tác giáo dục… đối với thành phố.

Phát biểu khi nhận quyết định, đồng chí Trần Thế Lưu cam kết sẽ tiếp tục cống hiến công sức, có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Trần Thế Lưu sinh ngày 1-12-1959, quê quán phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đồng chí có một thời gian tham gia chiến đấu tại Mặt trận biên giới Tây Nam, mặt trận 779 ở Camphuchia (từ tháng 8-1978 đến tháng 11-1982), trước khi chuyển ngành đi học công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận.

Đồng chí có một thời gian dài công tác tại quận Phú Nhuận với nhiều cương vị công tác, như giữ chức Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận rồi Bí thư, Chủ tịch HĐND quận.

Sau đó, đồng chí làm Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Từ tháng 7-2013 đến khi nhận quyết định nghỉ hưu, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Tin cùng chuyên mục