Từ thư bạn đọc

Truy thu thuế cơ sở dịch vụ của người khiếm thị: Có thấu tình, đạt lý?

Truy thu thuế cơ sở dịch vụ của người khiếm thị: Có thấu tình, đạt lý?

Trong đơn “cầu cứu”gởi đến Báo SGGP, chủ cơ sở Xoa bóp, phục hồi sức khỏe ở phường 4 quận Tân Bình TPHCM bức xúc: “Nếu không được miễn giảm  khoản thuế phải nộp, chúng tôi sẽ bị đóng cửa và có nguy cơ ra đường đi ăn xin”.

Truy thu thuế cơ sở dịch vụ của người khiếm thị: Có thấu tình, đạt lý? ảnh 1

Các doanh nghiệp dành riêng cho người khiếm thị rất cần được miễn giảm thuế. Ảnh: T.L.

Cơ sở dịch vụ Xoa bóp, phục hồi sức khỏe ở số 69 Nguyễn Thái Bình được thành lập cách nay 3 năm, do anh Nguyễn Văn Bảnh, một người khiếm thị làm chủ. Đây là cơ sở dịch vụ xoa bóp theo phương pháp y học cổ truyền dân tộc với 11 nhân viên đều là người khiếm thị.

Đồng cảm và chia sẻ, họ nương tựa, hỗ trợ nhau vượt qua tật nguyền, tự kiếm sống bằng sức lao động còn lại. Anh Dương Xuân Trinh tâm sự : “Từ lúc được vào làm việc ở cơ sở dịch vụ này, tôi thấy cuộc đời sáng hơn vì tự mình kiếm được thu nhập (khoảng 1 triệu đồng/tháng), không phải dựa dẫm vào ai”.

Vì thế nghe tin cơ sở này có thể bị đóng cửa, ai cũng lo lắng, bồn chồn. Chị Hoàng Thị Hương, quê ở Bắc Kạn, buồn rầu: “Rời khỏi mái ấm này, anh chị em chúng tôi chẳng biết làm gì để sống”.

Theo anh Bảnh, ngày 25-9-2008, cán bộ Chi cục Thuế Tân Bình, đến cơ sở kiểm tra, lập biên bản và làm bản chiết tính truy thu tiền thuế của cơ sở từ tháng 10-2007 đến tháng 12-2008, với tổng số tiền phải nộp trên 38 triệu đồng.

“Từ đó đến nay, đã hơn 10 lần họ mời tôi lên đội thuế và tuyên bố sẽ đóng cửa cơ sở dịch vụ này nếu không nộp thuế. Thấy tôi viết đơn cầu cứu gửi Báo SGGP, một cán bộ thuế ra điều kiện: rút đơn đi họ sẽ giảm thuế xuống còn 10 triệu đồng”- anh Bảnh cho biết thêm. 

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người khuyết tật. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm ưu đãi, hỗ trợ người tàn tật vươn lên, tự tạo việc làm, thu nhập như Nghị định số 81/CP ngày 23-11-1995, Nghị định số 116/2004 và mới đây ngày 24-4-2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành thêm Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg.

Quyết định này nêu rõ: “Các cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh sản xuất”.

Vậy vì lý do gì cơ sở dịch vụ có qui mô bé nhỏ của những người khiếm thị này lại không nhận được sự hỗ trợ, ưu đãi về chủ trương nêu trên?  

Ông Phan Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường 4 quận Tân Bình, cho biết: “Chúng tôi cũng ngạc nhiên khi cơ sở dịch vụ xoa bóp, phục hồi sức khỏe của những người khiếm thị  phải nộp thuế hàng chục triệu đồng. Do chủ cơ sở này không có đơn khiếu nại gửi UBND phường nên chúng tôi không biết để can thiệp ngay. Qua phản ánh của Báo SGGP, phường sẽ tổ chức kiểm tra để đề xuất với cơ quan thuế có mức thu hợp lý hơn".

Ông Phạm Quang Liêm, Phó phòng Tiếp dân, Chi cục Thuế Tân Bình, thừa nhận việc cán bộ Chi cục Thuế quận Tân Bình đã đến kiểm tra, lập biên bản cơ sở dịch vụ này nhằm lấy cơ sở để bổ túc hồ sơ thuế. Còn việc cơ sở  được miễn giảm bao nhiêu là do lãnh đạo chi cục xem xét.

Riêng chuyện cán bộ thuế ra đề nghị yêu cầu rút đơn để được giảm mức đóng thuế xuống còn 10 triệu đồng như phản ánh của chủ cơ sở này thì không phải là chủ trương của lãnh  đạo chi cục.

Việc nộp thuế khi kinh doanh, sản xuất là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người dân. Tuy nhiên, việc áp mức thuế quá cao đối với cơ sở dịch vụ của những người khiếm thị như nêu trên của Chi cục Thuế Tân Bình có thấu tình đạt lý?

Trần Yên

Tin cùng chuyên mục