Ngày 4-1, gần 30 tu nghiệp sinh VN tại Nhật Bản (đã hết hạn hợp đồng và về nước) đã gửi đơn đến TAND TPHCM kiện Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia TPHCM (gọi tắt là Suleco). Theo đơn khởi kiện, các tu nghiệp sinh cho rằng từ tháng 7-2001 họ ký hợp đồng với Suleco để đi tu nghiệp và làm việc 3 năm tại Nhật Bản.
Năm 2004 là năm buờn của những LĐ phải về nước sớm, dù do lỡi chủ quan hay khách quan
Trước khi đi Nhật Bản vào cuối năm 2001, mỗi tu nghiệp sinh đã thế chấp giấy tờ nhà đất, đóng tiền thế chân (1.200 USD) và tiền cọc chống trốn (có người hơn 30 triệu đồng, có người cao hơn hoặc thấp hơn con số này tùy theo giá trị nhà đất thế chấp của mỗi người) cho phía Suleco.
Ngoài những khoản trên, hợp đồng ký kết giữa hai bên không hề ghi các tu nghiệp sinh phải đóng cho Suleco 700 USD tiền môi giới và trong suốt thời gian tu nghiệp, làm việc tại Nhật Bản các tu nghiệp sinh cũng không hề được phía Suleco thông báo phải đóng cho họ số tiền môi giới này.
Thế nhưng, sau khi các tu nghiệp sinh về nước, phía Suleco yêu cầu mỗi người phải đóng 700 USD tiền môi giới thì mới được thanh lý hợp đồng để được làm thủ tục nhập khẩu, được nhận lại giấy tờ nhà đất và hai khoản tiền thế chân, đặt cọc nói trên.
Kiện Công ty Suleco ra tòa, các tu nghiệp sinh yêu cầu Công ty Suleco phải làm thủ tục cho họ nhập khẩu trở lại và trả lại giấy tờ nhà đất cùng khoản tiền thế chân, đặt cọc để họ đi xin việc làm và ổn định cuộc sống. Được biết, có rất nhiều tu nghiệp sinh vì muốn được nhập khẩu trở lại nhanh và được lấy lại giấy tờ nhà đất nên đã nộp tiền môi giới cho Suleco dù họ không đồng tình.
N.H.