Tự ý làm gờ giảm tốc trên đường

Qua đường dây nóng Báo SGGP, cư dân Khu dân cư Khang An (phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM) phản ánh: Gần đây, một số người dân tại đây đã tự ý làm các gờ giảm tốc không đúng quy chuẩn trên mặt đường nội bộ (ảnh). Chỉ cách vài chục mét lại xuất hiện một gờ giảm tốc được đắp bằng bê tông, nhô cao so với mặt đường, tiềm ẩn hiểm họa cho người đi đường.
Tự ý làm gờ giảm tốc trên đường

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM), cho biết, không thể tự tiện làm gờ giảm tốc trên mặt đường, để lắp gờ giảm tốc, đơn vị quản lý tuyến đường phải mời các bên liên quan như Ban An toàn giao thông TP, Công an TP xem điểm đó có phải là điểm đen tai nạn không, có nhiều người chạy nhanh gây nguy hiểm không.

Khi các bên thống nhất thấy thật cần thiết thì khu vực đó mới được lắp gờ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc tự làm gờ giảm tốc không đúng quy chuẩn (gờ bằng bê tông) trên mặt đường là hành vi trái phép, sẽ bị xử lý, cưỡng chế tháo dỡ. 

Tin cùng chuyên mục