
(SGGP).- Hôm qua 1-2, tại Duy Tiên, Hà Nam, đã tưng bừng khai hội Tịch Điền Đọi Sơn với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự, thắp hương trên đàn tế và tuyên bố khai mạc lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn năm 2009.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, lễ hội Tịch Điền được tổ chức đã tạo thêm khí thế thi đua lao động sản xuất vào dịp đầu xuân, khởi đầu cho một mùa màng bội thu, no ấm. Đây là một việc làm hữu ích phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Lễ hội Tịch Điền cũng là lễ hội văn hóa, tâm linh hàm chứa sức sống, sự giàu có của văn hóa Việt Nam, cùng các lễ hội khác được tổ chức vào dịp đầu xuân, thể hiện sự phong phú của kho tàng văn hóa dân tộc.
Sáng mùng 7 Tết Kỷ Sửu, tại thôn Duyên Yết (xưa gọi là làng Diền), xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), hàng ngàn người dân trong xã và các vùng lân cận đã đến tham dự và cổ vũ lễ hội Chạy lợn do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.
Đây là lễ hội dân gian độc đáo mang nặng nghĩa tình quân dân xưa và nay, thuộc chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể lễ hội trên địa bàn thủ đô, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Chiều 1-2, Hội cù làng Cẩm Phổ (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) khai hội để cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no cho dân làng trong năm mới. Hội cù được chính thức bắt đầu từ 12 giờ trưa và kéo dài đến khoảng 3 giờ chiều. Hàng ngàn người kéo đến tham gia hội. Phần sôi nổi nhất của hội là trò chơi “cướp cù” với đông đảo người dân tham gia.
Theo tục lệ gần 500 năm nay, hàng năm cứ vào mùng 7 Tết, người dân làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) lại tưng bừng tổ chức lễ hội cầu Bông. Năm nay, lễ hội được người dân Trà Quế quan tâm, sùng bái hơn, bởi làng rau vừa trải qua một năm đầy khó khăn bởi sự khắc nghiệt của thời tiết. Theo người dân Trà Quế, lễ hội là dịp tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai hoang, mở đất trồng rau, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cũng trong hôm qua, cuộc thi leo núi Tà Cú lần 8-2009 đã diễn ra tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Đây là giải leo núi việt dã truyền thống được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm với ý nghĩa “Mừng Đảng, Mừng Xuân”.
Hội thi leo núi Tà Cú năm nay thu hút gần 250 vận động viên địa phương và các tỉnh như: Lâm Đồng, Đắc Nông, TPHCM, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai… tham dự 2 hệ đội tuyển và phong trào. Ở nội dung nam, vận động viên Tạ Thanh Xinh đã xuất sắc chinh phục đỉnh núi Tà Cú sau gần 3 giờ đồng hồ để giành chức vô địch. Ở nội dung nữ, vận động viên Nguyễn Thị Kha Ly (TPHCM) giành ngôi vị nữ hoàng leo núi 2009.
Khai mạc lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ Theo truyền thuyết, vào ngày 7 tháng Giêng, tiên nữ Âu Cơ giáng trần, sau đó gặp gỡ và kết duyên với Lạc Long Quân là giống Rồng, rồi sinh bọc trăm trứng và nở thành 100 người con, khởi nguồn của nòi giống Lạc Hồng. |
P.LÊ – N.HÙNG – V.THẮNG – N.VŨ

Hàng vạn người dân đã đổ xô về trung tâm chợ Viềng Vụ Bản để mua sắm hàng hóa ngay từ chiều mùng 7 tháng Giêng.