Tượng trong công viên - Một nhu cầu đời sống đô thị

Tượng trong công viên - Một nhu cầu đời sống đô thị

Đặt tượng trong các công viên ở các thành phố Việt Nam hiện nay là một nhu cầu thiết yếu. Trong thực tế ở một số thành phố lớn đã tồn tại những công viên có tượng trang trí, song không phải ở nơi nào cũng quy hoạch, phát huy được những giá trị của chúng.

Tượng trong công viên - Một nhu cầu đời sống đô thị ảnh 1

Trong công viên V.I. Lê-nin, Hà Nội.

Trong hơn 10 năm trở lại đây với những thành tựu của công cuộc đổi mới, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều biến chuyển rõ rệt, nhất là ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ... Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất đó là cảnh quan đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng đến vấn đề xây dựng cảnh quan đô thị với những khoảng cây xanh, công viên phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Bên cạnh những công viên đã có từ trước, nay có thêm nhiều công trình: kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Công viên 23-9, Công trường Quách Thị Trang, Hoàng Văn Thụ... Nhưng hiện nay tại thành phố mới có một số tượng đặt rải rác ở một vài công viên.

Chỉ có một vườn tượng thuộc Khu du lịch Bình Quới, Thanh Đa. Nơi đây du khách có thể ngắm nhìn những pho tượng chân dung các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ và thực sự khách đến đây cảm thấy được thư giãn, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi được đi dưới những tán cây, ngắm nhìn những tác phẩm mỹ thuật.

Thành phố đã có kế hoạch cho việc quy hoạch các công viên vừa đảm bảo xanh, sạch và có vai trò giải trí mang tính chất giáo dục thẩm mỹ góp phần mang lại một diện mạo mới cho thành phố Hồ Chí Minh.

Trong mấy năm gần đây có một hoạt động rất đáng khích lệ vì hiệu quả của nó. Đó là việc tổ chức các Trại sáng tác điêu khắc trong nước và quốc tế (tại Hà Nội, Huế, An Giang...). Tham gia các trại sáng tác này có các nhà điêu khắc Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như Canada, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Ba Lan... Tất cả các tác phẩm được sáng tác tại chỗ bằng các chất liệu đá, kim loại, xi măng... những chất liệu có thể trưng bày ngoài trời, trong các công viên. Những trại viên tham gia sáng tác đã tặng toàn bộ các tác phẩm của trại cho địa phương. Nhiều tác phẩm tốt, mang nhiều phong cách khác nhau, phù hợp với không gian trưng bày, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cho người dân.

Những người sống trong các đô thị lớn hiện nay ở Việt Nam đang cảm thấy thiếu không khí trong lành, thiếu không gian  trong đời sống sinh hoạt. Bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện để tạo cho mình một không gian như ý với giá đất đắt đỏ hiện nay, thì chỉ còn trông chờ vào những công viên - lá phổi của thành phố - nơi người ta có những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi... khác với lúc ở trong những cái hộp tiện nghi.

Việc quy hoạch những công viên có tượng đã trở thành một nhu cầu thực tiễn đối với thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay và là một trong những vấn đề đang được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như công chúng.

THANH CAO

Tin cùng chuyên mục