Tuyên án 6 nguyên lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Y tế TP Phan Thiết

Với các tội danh "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 6 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã phải lĩnh án.

Chiều 8-6, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về các tội danh “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại đơn vị này.

Theo HĐXX, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, HĐXX cũng xét thấy, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác điều tra, tích cực khắc phục hậu quả thiệt hại; có nhiều thành tích trong công tác.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Từ những tình tiết giảm nhẹ này, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hiển (36 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế TP Phan Thiết), 20 năm tù giam về tội "Tham ô tài sản".

Với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 5 bị cáo từng giữ các chức vụ chủ chốt tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, gồm: Trần Thị Thu Thảo (nguyên Kế toán trưởng) 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Trung Hà (nguyên Giám đốc), Ngô Giang Vũ (nguyên Phó Giám đốc) mỗi bị cáo 3 năm tù treo; Nguyễn Thị Bích Anh (nguyên Phó Giám đốc) 12 tháng tù treo và Nguyễn Quang Thời (nguyên Giám đốc) 15 tháng tù treo.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, 6 bị cáo và người dự tòa thực hiện đeo khẩu trang, giãn cách an toàn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2018, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và sự buông lỏng quản lý về tài chính của lãnh đạo và kế toán trưởng, Nguyễn Duy Hiển đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng.

Cụ thể, Hiển đã nâng khống hệ số phụ cấp ưu đãi nghề, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng; nâng khống số lượng người được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng; nâng khống tiền truy lĩnh lương, thu nhập tăng thêm, tiền làm ngoài giờ, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, 6 bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả là 5,4 tỷ đồng.

Theo HĐXX, việc bị cáo Hiển chiếm đoạt số tiền trên trong thời gian dài, diễn ra nhiều lần nhưng không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời là do sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của các bị cáo còn lại.

Tin cùng chuyên mục