Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững

Trong năm 2021, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước đạt 700 triệu USD. Các lĩnh vực mà Đan Mạch và Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác là năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió; sản xuất nông nghiệp bền vững; công nghiệp sạch...
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VnEconomy
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VnEconomy

Tại hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp của Đan Mạch trong sản xuất nông nghiệp, thực phẩm bền vững và giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch”, do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức, ông Troels Jakobsen, Tham tán Thương mại tại Đại sứ quán Đan Mạch cho biết, trong năm 2021, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước đạt 700 triệu USD. Các lĩnh vực mà Đan Mạch và Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác là năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió; sản xuất nông nghiệp bền vững; công nghiệp sạch...

Dịp này, đã có 13 doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm; nguyên liệu và giải pháp điều tiết nhiệt độ, năng lượng xanh, xử lý nước của Đan Mạch đến Việt Nam để chia sẻ những ý tưởng, công nghệ cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty của Việt Nam. 

Đại diện Bộ NN-PTNT cũng cho biết, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Đan Mạch phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Với năng lực vượt trội của mình, nhiều công ty Đan Mạch có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam trong lĩnh vực như an toàn thực phẩm, năng lượng sạch, quản lý chất thải, công nghệ xử lý nước...

Đây là cơ hội, tiền đề quan trọng để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu về nhu cầu, thế mạnh và phương thức hợp tác trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hơn nữa về thương mại, đầu tư để phát triển bền vững. 

Tin cùng chuyên mục