Vòi nước Việt Nam đi ra thế giới

Vòi nước Việt Nam đi ra thế giới

Với hơn 3 triệu USD đầu tư cho dây chuyền công nghệ sản xuất, nên sản phẩm vòi nước hoa sen mang nhãn hiệu Valta, Fico không chỉ được thị trường trong nước ưa chuộng (chiếm hơn 20% thị phần) mà còn được xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới.

Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ ngành công nghiệp xây dựng và dân dụng, Công ty Cơ khí xây dựng Tân Định thuộc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO) từ lâu đã được người tiêu dùng biết đến qua các sản phẩm vòi nước Valta, Fico, khuôn gạch ceramic, granit…

Vòi nước Việt Nam đi ra thế giới ảnh 1

Khách hàng đang chọn mua sản phẩm vòi hoa sen của Tân Định tại một cửa hàng.

Đặc biệt, các sản phẩm vòi nước hoa sen mang nhãn hiệu Valta, Fico của công ty thời gian gần đây còn được tiêu thụ ở thị trường nhiều nơi trên thế giới. Ông Trần Thế Hải, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty cho biết: có được chỗ đứng hiện nay, chính là nhờ công ty đã mạnh dạn đầu tư lớn cho việc đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại với tổng trị giá lên đến trên 3 triệu USD.

Hầu hết thiết bị máy móc, công nghệ mà công ty đang sử dụng đều được nhập về từ Hàn Quốc, một trong những nước có thế mạnh về sản xuất vòi hoa sen trên thế giới.

Đặc biệt, các sản phẩm Valta, Fico được sản xuất theo một dây chuyền khép kín, hiện đại, được sử dụng phương pháp mạ crôm và sơn tĩnh điện nên đã nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là mẫu mã, kiểu dáng của các sản phẩm Valta, Fico hiện nay đã ngang bằng với hàng ngoại nhập.

Với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, qua kiểm định, các sản phẩm vòi hoa sen Valta, Fico của Tân Định có lượng chì ở mức 0,019 mg/l, đây là mức an toàn khá cao so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quy định. Nhờ lợi thế này, các sản phẩm của công ty không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước (với thị phần trên 20%), mà còn vươn ra thị trường nhiều nơi thế giới, kể cả các thị trường khó tính như Úc, Hàn Quốc và Mỹ… với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 100.000 USD/năm.

Cũng theo ông Trần Thế Hải, năng lực sản xuất của công ty hiện đã đạt trên 300.000 sản phẩm/năm và tốc độ tăng trưởng của sản phẩm vòi hoa sen Valta, Fico đạt từ 30%–40%/năm. Và sắp tới đây, công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước: Malaysia, Singapore, Philippines và Srilanca… 

VÕ THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục