Vụ nam sinh đánh thầy Toán tại Bình Định: Sở cho biết nguyên nhân có thể từ cả hai

Liên quan đến vụ việc thầy giáo dạy Toán tại Bình Định bị học sinh đánh phải nhập viện, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ cả 2 phía cần phải được làm rõ, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý cả thầy lẫn trò, không có chuyện bao che.

Sáng 19-12, ông Trần Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), cho biết: Sau 2 ngày bỏ trốn, học sinh Ng.N.P. (học sinh lớp 11A4, Trường THPT Trần Quang Diệu) đã trở về nhà.

Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định)

Đến sáng cùng ngày (19-12), gia đình em P. đã đưa em đến Công an huyện Hoài Ân trình diện.

“Hiện nguyên nhân vì sao em P. đánh thầy K. chúng tôi vẫn chưa nắm được. Bây giờ, vẫn phải chờ kết luận của Công an huyện Hoài Ân. Khi có kết luận chúng tôi sẽ có thông tin chính thức.”, thầy Thức cho biết.

Riêng đối với thầy L.Q.K., các bác sĩ xác định thầy này chỉ bị chấn thương phần mềm nên không nguy hiểm, hiện sức khỏe đã ổn định.

“Em P. đã dùng cây cán dù đánh 2 lần vào người thầy K., trúng lưng và khu vực gần vùng thái dương, cũng may chỉ trúng phần đầu của cán dù. Đây là vụ việc lần đầu tiên tại trường.”, ông Thức nói thêm.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, thầy K. cho biết, hiện sức khỏe vẫn chưa bình phục, không muốn bình luận gì.

Theo thầy K., thầy không dạy học trò P., trước nay cũng chẳng có mâu thuẫn gì giữa 2 thầy trò, chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Có thể do P. hiểu lầm chuyện gì đó.

Trong khi đó, phía lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc trên có thể bắt nguồn từ cả 2 bên.

“Sau khi thầy K. bình phục, chúng tôi sẽ yêu cầu cả 2 thầy trò cùng làm tường trình về vụ việc. Quan điểm của Sở là việc này phải được làm rõ, chúng tôi không bao che. Điều gì chưa giáo dục đến nơi, phải giáo dục thêm, còn sai phạm là phải xử lý kể cả thầy và trò”, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục