Vụ siêu lừa của Nguyễn Lâm Thái: Truy tố 36 giám đốc và cán bộ nhà nước

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất việc tống đạt bản cáo trạng số 12 truy tố 46 bị can trong vụ siêu lừa của Nguyễn Lâm Thái diễn ra tại các bưu điện trong cả nước. Trong số này có 36 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc, trưởng - phó phòng, cán bộ công chức nhà nước.

Các bị can bị truy tố trong vụ án này về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Lưu hành các loại giấy tờ có giá giả khác”, “Cố ý làm trái” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2005, “siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái (SN 1962, trú tại số 5 Quang Trung, Hà Nội) đã trực tiếp và chỉ đạo thành lập 7 công ty TNHH và đặt tên cho nhóm các công ty này là tập đoàn CIP để nộp hồ sơ làm “quân xanh, quân đỏ” tham gia dự thầu, đấu thầu chào hàng trong quá trình bán vật tư, thiết bị cho 14 bưu điện.

Trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng, một số cá nhân ở các bưu điện này (giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng nghiệp vụ) đã không chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng, về mua sắm vật tư, thiết bị và tổ chức đấu thầu…  gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 37 tỷ đồng.

VKSNDTC đã quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để xét xử 46 bị can trong vụ án.

N.Q.

Tin cùng chuyên mục