
Theo Reuters, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Thomas Abraham cho biết hôm nay, 11-6, WHO sẽ triệu tập ủy ban khẩn cấp của tổ chức này trước khả năng đưa ra quyết định về việc công bố cúm A/H1N1 là đại dịch.
Theo ông Abraham, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan sẽ tổ chức cuộc họp trên cùng với các chuyên gia vào lúc 10 giờ GMT (tức 17 giờ VN). Bà Chan hiện đã tham khảo ý kiến với các quan chức y tế của các nước có dịch và bà sẽ đưa ra đánh giá riêng của mình trước cuộc họp.

Bà Chan cho biết cá nhân bà cho rằng đang xảy ra một đại dịch song cần có chứng cớ rõ ràng về loại virút A/H1N1 đang lây lan nhanh từ người sang người bên ngoài Châu Mỹ trước khi đưa ra tuyên bố đại dịch toàn cầu.
Người đứng đầu WHO cũng sẽ tìm thêm thông tin tại một số nước về một loại virus mới không phải từ bên ngoài nhập vào. Theo quyền Trợ lý Tổng giám đốc của WHO, ông Keiji Fukuda, nếu nâng cảnh báo dịch lên mức độ 6 (mức cao nhất, tức đại dịch) thì điều đó cũng chỉ cho thấy về độ rộng của dịch đang lây lan chứ không có nghĩa là dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng hơn. Ông cho biết thêm rằng mọi người không nên quá lo lắng nếu WHO tuyên bố đại dịch.
Theo số liệu mới nhất của WHO đến ngày 10-6, đã có 27.737 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại 74 nước, trong đó có 141 người chết. Người chết mới nhất là tại Chile trong khi khu vực Bờ Tây của Palestine vừa công bố ca nhiễm đầu tiên. Đó là cậu bé 4 tuổi vừa trở về từ Mỹ. Colombia cũng có ca tử vong đầu tiên do virus H1N1 đó là một phụ nữ 24 tuổi.
H.Quốc
Đến 18 giờ ngày 11/6, Việt Nam đã phát hiện 23 ca dương tính với cúm A(H1N1) Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Bộ Trưởng Bộ Y tế, đến 18 giờ ngày 11-6, cả nước đã phát hiện 23 ca dương tính với cúm A(H1N1) tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hà Nội, đồng thời đã có 5 ca nhiễm cúm A(H1N1) xuất viện trở về gia đình. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ: Hiện cúm A (H1N1) tiếp tục gia tăng hàng ngày, kể cả trên thế giới và Việt Nam, nguy cơ xẩy ra đại dịch là rất lớn vì vậy Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phòng chống đại dịch cúm ở người, với 3 mức độ ứng phó theo diễn tiến của dịch bệnh. TTXVN |