Xe buýt lao xuống ruộng, 1 người chết, khoảng 20 người bị thương

Đang lưu thông trên đường, phát hiện 2 người đi trên xe máy bị ngã xuống đường, tài xế xe buýt buộc phải đánh lái để tránh. Do quá bất ngờ nên chiếc xe buýt bị lật xuống ruộng sâu. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 20 người bị thương.

Khoảng 8 giờ sáng 22-12, một chiếc xe buýt gặp nạn, lật xuống ruộng khiến 1 người chết và khoảng 20 hành khách trên xe bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe buýt chạy tuyến huyện Mộc Hóa –  TP Tân An (tỉnh Long An), mang biển kiểm soát 62B - 002.17, do tài xế Lê Trường Chinh (SN 1982, ngụ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) điều khiển, chở hơn 30 hành khách đang lưu thông theo hướng từ huyện Mộc Hóa về TP Tân An.

Khi xe buýt chạy đến địa bàn xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì có một xe máy lưu thông chiều ngược lại né chiếc xe tải đang đậu phía bên lề để vượt lên, thì bất ngờ té ngã giữa đường.

Phát hiện xe máy cùng 2 người trên xe bị ngã, tài xế Lê Trường Chinh buộc phải đánh lái xe buýt để tránh. Do quá bất ngờ nên chiếc xe buýt bị lật xuống ruộng sâu.

Xe buýt lao xuống ruộng, 1 người chết, khoảng 20 người bị thương ảnh 1 Hiện trường xe buýt lật xuống ruộng

Cú lật xe quá mạnh, khiến ông Đặng Văn T. (SN 1941, ngụ xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) tử vong và khoảng 20 hành khách trên xe bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 2 người đi xe máy đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng cùng người dân đã đến hiện trường cứu hộ, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Thi thể ông Đặng Văn T. được đưa về Trạm y tế xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệp hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin cùng chuyên mục