Phường 5 quận Phú Nhuận: Lập kỷ lục trường đạt chuẩn quốc gia

Lớp học khang trang
Phường 5 quận Phú Nhuận: Lập kỷ lục trường đạt chuẩn quốc gia

Trong bối cảnh TPHCM còn nhiều phường “trắng” trường mầm non (MN) công lập hoặc trẻ phải học trong điều kiện thiếu thốn. Phường 5 quận Phú Nhuận vừa có thêm 2 trường Mẫu giáo dân lập (MGDL) Sơn Ca 5 và MN Hương Sen quận được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (mức chuẩn cao nhất của trường MN), nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 3 trường – lập kỷ lục phường có nhiều trường MN đạt chuẩn quốc gia nhất TPHCM.

Lớp học khang trang

Âm thanh “Con chào cô ạ!” cứ vang mãi không ngớt. Hết lớp này đến lớp khác, các cháu khoanh tay lễ phép cúi chào “người lạ”. Cũng giống như các trường MN khác, học trò được cô giáo chăm sóc, dạy chào hỏi lễ phép với người lớn…

Ở Trường MN Hương Sen (phường 5 quận Phú Nhuận), trẻ còn được học trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn. Nằm ngay mặt tiền đường Phan Đăng Lưu, nhưng trường lại sở hữu một khuôn viên sạch đẹp, thoáng mát, có sân vườn để trẻ học tập, vận động… là rất hiếm.

Trường có đầy đủ phòng chức năng để trẻ phát triển kỹ năng tư duy, học tập. Với cơ sở vật chất tốt, được đầu tư phù hợp chuẩn chất lượng ngay từ lúc thành lập nên phòng học, bàn ghế, sân chơi cho trẻ phù hợp với từng lứa tuổi. Điểm nổi bật nhất là mỗi lớp học đều có phòng ngủ, nhà vệ sinh riêng có trang bị máy làm khô tay, diệt khuẩn cho trẻ… Không chỉ dán “sao” về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (GV) tại trường có đến 80% trình độ ĐH-CĐ, dạy theo chương trình GDMN mới chú trọng dạy trẻ phát triển cá nhân, tùy theo sở thích, điều kiện từng lớp chứ không theo chương trình khung như trước.

Phường 5 quận Phú Nhuận: Lập kỷ lục trường đạt chuẩn quốc gia ảnh 1

Cô và trẻ trong giờ học trang trí. Ảnh chụp tại Trường Mẫu giáo Hương Sen, quận Phú Nhuận.

Cách đó chừng vài trăm mét, ngôi Trường MGDL Sơn Ca 5 do các sơ nuôi dạy trẻ cũng vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với cơ sở vật chất “trong mơ” cho khối trường ngoài công lập. Sân chơi, lớp học đạt chuẩn; chất lượng nuôi dạy tốt mà học phí thấp chỉ 300.000 đồng/tháng nên trường thu hút 500 trẻ theo học.

Trong vai phụ huynh tìm chỗ học cho con, chúng tôi được chị Trang, phụ huynh có con đang theo học lớp Chồi 4 tư vấn: “Các cô dạy tốt lắm, cháu đi học về rất ngoan, sinh hoạt có nền nếp, tự lập. Mà quan trọng nhất là cháu được trang bị kiến thức, tiếng Anh sơ đẳng ngay từ bây giờ. Em gửi cháu học đi”. Nhớ lại, cách đây chừng vài tháng, dư luận còn hoang mang về chất lượng nuôi giữ trẻ khi cô bảo mẫu bạo hành trẻ thì nay những ngôi trường DL đạt chuẩn cả về lượng và chất giúp phụ huynh an tâm gửi trẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng GDMN - Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: “Trước nay, việc phường có 1 trường MN đạt chuẩn quốc gia đã là rất tốt, phường 5 có đến 3 trường đạt chuẩn là rất phấn khởi, lấy lại niềm tin của phụ huynh. Đây là những trường MN tốt nhất của TP đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ”. Trường MN Sơn Ca 5 luôn đảm bảo sĩ số lớp thấp và số cô/cháu. Nhóm mẫu giáo thường có 40 cháu/lớp với 2 - 3 GV, nhóm nhà trẻ nuôi 25 - 30 cháu với 3 - 5 cô.

Khó khăn vẫn còn

Ưu điểm của 3 trường là đảm bảo cơ sở vật chất, sân vườn để trẻ vui chơi, học tập; chất lượng nuôi dạy trẻ rất tốt với phần lớn GV đạt chuẩn và trên chuẩn…, nhưng lại thu học phí khá thấp nên phụ huynh tin tưởng gửi con. Chính ưu điểm này lại gây khó khăn cho các trường.

Cô Lê Thị Ngọc Giàu, Hiệu trưởng Trường MN Sơn Ca 5 cho biết: Trường chỉ được phép thu học phí 50.000 đồng/tháng/trẻ nhà trẻ, 40.000 đồng/tháng/trẻ MG. Thêm nữa trường nằm ở địa bàn cũng khó khăn nên phụ huynh cũng ít đóng góp nên phòng Kidmart có 4/7 máy tính cũ được phụ huynh đóng góp đã hư gần năm nay vẫn chưa thể sắm cái mới cho trẻ học.

Đời sống GV quá thấp, cường độ làm việc và trách nhiệm lại cao nhưng phải dạy theo chương trình mới đầu tư nhiều. Nhà trường, GV không thể chịu cảnh thắt lưng buộc bụng mãi được.

Trường MG Hương Sen theo mô hình công lập tự chủ tài chính được 2 năm nay cũng chỉ được thu học phí ở mức 200.000 đồng/tháng mà chất lượng vẫn đảm bảo nên khó khăn của trường là sĩ số lớp đông. Khối lớp chồi, lá thường trên 50 cháu/lớp, vô hình trung gây áp lực ngược lại cho chất lượng nuôi dạy trẻ.

Trường MNDL Sơn Ca 5 là trường dân lập do các sơ trực tiếp nuôi dạy trẻ mà không lấy lương nên tất cả học phí được nhà trường đầu tư cho trang thiết bị học tập. Ít khó khăn về tài chính nhưng theo cô Mai Thị Thu Bích, Phó Hiệu trưởng Trường MGDL Sơn Ca 5 thì điều kiện học tập nâng cao trình độ cho GV, cán bộ quản lý còn nhiều khó khăn. Song như cô giáo tâm sự: “Gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ MN này gần chục năm, vất vả, khổ cực thì nhiều nhưng lâu ngày cũng mến tay mến chân các cháu”.

Việc càng có nhiều trường đạt chuẩn quốc gia là tín hiệu đáng mừng cho TP, cho phụ huynh. Điều đó chứng tỏ TP chú trọng đầu tư phát triển hệ thống trường lớp đạt chuẩn cho GD phát triển con người ngay từ gốc. Song, vấn đề là nhà quản lý cũng cần quan tâm phát triển hệ thống trường lớp đạt chuẩn tại những địa bàn còn khó khăn, quận huyện vùng ven. Vì hơn bất cứ khía cạnh nào khác, giáo dục rất cần sự công bằng, và học sinh nghèo càng phải được đầu tư nhiều hơn. Đó mới là nền GD bình đẳng, đặt lợi ích phát triển con người lên đầu.

Tiêu Hà

Tin cùng chuyên mục