Italia: Tuần hành chống tư tưởng phát xít mới

Khoảng 20.000 người dân Italia đã xuống đường tuần hành chống chủ nghĩa phát xít mới và tình trạng phân biệt chủng tộc ở trung tâm thủ đô Rome ngày 25-2.
Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh tư tưởng phát-xít mới và tư tưởng cực hữu đang lan rộng ở Italia trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử ở nước này đang đến gần.
Hôm 3-2, một đối tượng có quan điểm cực hữu xả súng ở thành phố Macerata, miền Trung Italia làm 6 người nhập cư gốc Phi bị thương.
Hàng ngàn cảnh sát và kể cả binh sĩ quân đội đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh để cuộc tuần hành diễn ra một cách hòa bình. 

Hồi tuần trước, người diễu hành chống tư tưởng phát xít mới ở Italia đã có các cuộc đụng độ với những thành viên thuộc các đảng cực hữu ở một số thành phố như Venice, Naples và Bologna. 

Tin cùng chuyên mục