Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Khu công nghệ cao TPHCM

Chủ động ươm tạo, nghiên cứu phát triển công nghệ cao

* Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, sớm lấp đầy Khu CNC TPHCM
Chủ động ươm tạo, nghiên cứu phát triển công nghệ cao

* Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, sớm lấp đầy Khu CNC TPHCM

Chiều 25-4,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM.

Chủ động ươm tạo, nghiên cứu phát triển công nghệ cao ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nhà máy Sonion (Đan Mạch) chuyên sản xuất các linh kiện điện tử tại Khu CNC TPHCM. Ảnh: ĐỨC TÁM

Theo báo cáo của ông Nguyễn Đình Mai – Quyền Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC), trong 4 năm qua, khu CNC đã cấp giấy phép cho 24 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,366 tỷ USD, bao gồm 12 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 12 dự án đầu tư trong nước.

Các dự án đầu tư vào khu CNC có nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Intel, Jabil, Sonion, Nidec… Trong đó, năm 2006 khu CNC thu hút 1,045 tỷ USD (44% tổng thu hút đầu tư trên địa bàn TPHCM); hơn 3 tháng đầu năm 2007 thu hút 100 triệu USD (24%).

Hiện khu CNC có 40 nhà đầu tư tiềm năng chờ 132 ha đất với tổng vốn đăng ký dự kiến trên 700 triệu USD; 7 nhà đầu tư tiềm năng cần 65.000m2 nhà xưởng xây dựng sẵn, với vốn đầu tư dự kiến 113 triệu USD; 14 nhà đầu tư dịch vụ CNC.

Trong số các nhà đầu tư tiềm năng, có thêm những tên tuổi lớn về dịch vụ công nghệ cao như Dell, Accenture. Hiện một số nhà máy đi vào hoạt động trong năm 2006 có giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 27,77 triệu USD; thu hút 2.371 lao động Việt Nam.

Về các hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo nguồn nhân lực và ươm tạo doanh nghiệp CNC, hiện khu CNC đã thành lập Trung tâm nghiên cứu triển khai, Trung tâm đào tạo, Vườn ươm công nghệ và Doanh nghiệp CNC. Đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số sản phẩm CNC như than Nano lỏng, mực phun in màu chống thấm…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những hoạt động Khu CNC TPHCM đã thực hiện được trong thời gian qua. “Với những gì khu CNC đã đạt được đã chứng minh rằng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng khu CNC là đúng đắn. Tuy nhiên, trong 4 ngành trọng điểm tạo nên công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thì việc phát triển công nghiệp CNC vẫn chậm. Đặc biệt, phát triển công nghiệp CNC cần phải đưa kinh nghiệm của thế giới vào, nghiên cứu phát triển, học hỏi và ươm tạo, đào tạo cho mình. Không chỉ mời người ta vào sản xuất CNC”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định 3 vấn đề trọng yếu mà Khu CNC TPHCM cần tập trung giải quyết sớm và quyết liệt là giải phóng mặt bằng phải luôn đi đôi với tái định cư, hoàn tất hạ tầng cơ sở và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần có kế hoạch khi tính vốn tổng thể để chủ động ứng kinh phí thực hiện trước, tránh sự chậm trễ như hiện tại.

Về cơ chế thực hiện, Thủ tướng đã ủy quyền cho UBND thành phố phê duyệt; giao Bộ KH-ĐT, VPCP cùng với UBND TPHCM để giao việc cho các đơn vị địa phương xử lý và giải quyết gấp rút các công việc tồn đọng, có báo cáo trình Thủ tướng trong tháng 5, tháng 6 năm nay. Thủ tướng yêu cầu khu CNC đẩy nhanh tiến độ, tập trung, quyết liệt để từ đó “lấp đầy” khu CNC vào năm 2009 - 2010.

Sau buổi làm việc, Thủ tướng đã đi thăm hai tập đoàn Sonion (Đan Mạch) và Nidec (Nhật Bản) đang sản xuất tại khu CNC TPHCM.

MINH TÚ - NGỌC DUNG

Tin cùng chuyên mục