Liên quan đến vấn đề kiềm chế tăng giá, chiều qua, 5-8, trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Đức Hòa cho biết, vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam đã nhiều lần có văn bản đề nghị tăng giá than. Tuy nhiên, do chỉ số giá tiêu dùng đang tăng cao nên sắp tới Bộ KH-ĐT và các bộ, ngành liên quan sẽ tham mưu cho Chính phủ cân nhắc lại việc cho tăng giá than trong thời gian tới.
“Việc tăng giá than sẽ chỉ diễn ra vào thời điểm thích hợp nhằm tránh tác động xấu đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân”, ông Hòa nói. Theo ông, tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng qua có nhiều khả quan như: thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 7,4 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 26,7 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Về thị trường, Hoa Kỳ đã vượt qua EU trong việc nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam khi xuất khẩu của Việt Nam vào nước này đã chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu (so với 19,2% của EU)… Tuy nhiên, theo lời ông Hòa, Bộ KH-ĐT cho rằng vấn đề rất đáng quan ngại là chỉ số giá tăng cao. So với tháng 12-2006, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 đã tăng 6,19%, và tăng hơn 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, tăng cao nhất là nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 9,03%); hàng ăn uống và dịch vụ tăng 8,5%. Trong khi đó, thị trường trong nước còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây biến động giá, nhất là giá xăng dầu, những vật tư phục vụ sản xuất và giá lương thực, thực phẩm.
K.Q.